![]() |
HLV Stepanovic. |
Hôm qua 21/2, cuộc họp kín nhằm thống nhất quan điểm chung trong vấn đề chọn HLV trong các hồ sơ đã nộp diễn ra tại trụ sở VFF. Thành phần cuộc họp chỉ gồm ông Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Sỹ Hiển, chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia và ông Mai Đức Chung, trưởng bộ môn bóng đá Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.
Hiện nay, Hội đồng HLV quốc gia đã nhắm được khoảng trên dưới 20 ứng viên từ danh sách sơ bộ hơn 100 HLV. Tuy nhiên, trong số đó, có hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất là Dragoslav Stepanovic (người Serbia) và Burkhard Ziese (Đức).
Ứng viên thứ nhất, Stepanovic sinh 1948 tại Serbia, từng là một cầu thủ xuất sắc của Nam Tư cũ vào thập kỷ 70. Ông đã thi đấu cho Sao Đỏ Belgrade, Frankfurt, Man City và có 36 lần khoác áo tuyển quốc gia. Trong vai trò HLV, Stepanovic làm việc ở Frankfurt trong ba mùa giải và đưa CLB thi đấu thành công tại Bundesliga.
Ngoài ra, ông từng đoạt Cup quốc gia Đức cùng Leverkusen ngay mùa bóng đầu tiên tới đây làm việc năm 1993. Ngoài ra, HLV người Serbia này cũng có thời gian tích lũy kinh nghiệm về bóng đá châu Á sau sau 3 năm làm việc ở Papua New Guinea. Tuy nhiên, mới đây ngày 15/2, trên website của FIFA, ông Stepanovic mới khẳng định ý định được làm việc gần nhà tại thủ đô Belgrade (CLB Cukaricki Belgrade).
![]() |
HLV Ziese. |
Còn Ziese sinh năm 1944 tại Đức, từng làm HLV cho tuyển Hong Kong, Thailand, Pakistan và Ghana. Ông vừa bị LĐBĐ Malawi sa thải hồi năm ngoái. Ngoài ra, HLV Ziese lại vướng phải rào cản tuổi tác. Năm nay 64 tuổi, ông Ziese đã vượt quá tiêu chuẩn về tuổi tác của VFF. Hồi năm ngoái, HLV Ivica Osim của Nhật Bản từng bị đột quỵ vì quá căng thẳng trong công việc.
Theo kế hoạch, tên của HLV trưởng tuyển VN sẽ được công bố vào tháng 3 tới. Sau khi chọn mặt gửi vàng, VFF sẽ tiến hành đàm phán chi tiết với vị tân HLV vào cuối tháng 3.
Thế Ngọc