Các chuyên gia WeWard, ứng dụng theo dõi bước chân đến từ Pháp, vừa công bố mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mô tả diện mạo con người năm 2050 nếu tiếp tục duy trì lối sống ít vận động. Nhân vật được gọi là "Sam - yêu tinh ghế sofa", với thân hình nặng nề, lưng còng, da nhăn nheo, mắt thâm quầng và đôi chân sưng phù. Theo WeWard, đây là hậu quả của việc khom người nhìn màn hình trong thời gian dài. Tư thế sai này có thể gây đau cổ, vai, cột sống, làm biến dạng cấu trúc xương và ảnh hưởng đến hô hấp.
Hình ảnh AI "Sam" mô tả hình dáng con người năm 2050 nếu tiếp tục lười vận động. Ảnh: Weward
WeWard cho biết mô hình này được xây dựng dựa trên dữ liệu y khoa từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cùng nhiều nghiên cứu khác, sau đó tổng hợp bằng AI thông qua ChatGPT. "Đây là phép chiếu có căn cứ y khoa về tác động của việc ngồi quá lâu đối với cơ thể người", nhóm nghiên cứu viết.
Bức ảnh mô phỏng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong dịp Halloween, khiến nhiều người ví đây là "phiên bản kinh dị của chính mình trong tương lai". Nhiều bình luận cho rằng Sam giống "một người bị lão hóa sớm", số khác nói hình ảnh này "đáng sợ vì quá thật". Một số người xem nhận xét đây là chiến dịch tuyên truyền sáng tạo, giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe theo hướng gần gũi và dễ hiểu.
WHO từng đưa ra cảnh báo 80% thanh thiếu niên trên thế giới không đạt mức vận động tối thiểu, trong khi nhiều người trưởng thành dành hơn 10 tiếng mỗi ngày ngồi làm việc hoặc lướt điện thoại. WeWard gọi đây là "đại dịch lười vận động toàn cầu", khi các hoạt động như họp hành, gọi đồ ăn hay trò chuyện đều có thể diễn ra trên ghế sofa. Lối sống này làm tăng nguy cơ béo phì, đột quỵ, bệnh tim, tiểu đường, ung thư và chứng mất trí nhớ. Về mặt thẩm mỹ, việc tiếp xúc lâu với ánh sáng xanh từ màn hình còn khiến da lão hóa sớm, sạm màu, xuất hiện bọng mắt và tóc rụng nhiều hơn.
WeWard khuyến nghị những người làm việc trước màn hình nên áp dụng quy tắc 20-20-20: cứ sau 20 phút, nhìn ra vật cách 6 mét trong 20 giây để giảm mỏi mắt và khô giác mạc.
Phạm Linh (Theo NyPost)