![]() |
Tranh minh họa. |
Thị trường tài chính VN chính thức mở cửa đón ngân hàng 100% vốn ngoại kể từ tháng 4 và các hồ sơ xin thành lập ngân hàng con được đệ trình đang chờ sự xét duyệt của Ngân hàng Nhà nước. HSBC, Standard Chartered và một số ngân hàng nước ngoài đã có mặt tại VN nóng lòng chờ giấy phép để thành lập ngân hàng 100% vốn ngoại.
So với ngân hàng trong nước, dịch vụ của các tập đoàn tài chính nước ngoài mang tiện ích hơn rất nhiều.
Thực tế dịch vụ tín dụng tiêu dùng được một số ngân hàng VN triển khai nhưng thủ tục còn rườm rà. Khách hàng phải chứng minh được nguồn thu nhập từ 3 triệu đồng/tháng trở lên, đồng thời có tài khoản tại ngân hàng định vay vốn.
Mới đây, một ngân hàng liên kết với một đại lý bán xe máy để cấp các khoản vay tiêu dùng cho khách hàng. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục, khách hàng phải thế chấp chính chiếc xe định mua.
Trong khi đó, cũng với các sản phẩm tín dụng trên, ngân hàng nước ngoài không đòi hỏi tài sản thế chấp đảm bảo. Thủ tục cung ứng khoản vay được giải quyết ngay tại địa điểm mua hàng và chỉ trong vòng 10 phút người vay biết được kết quả sẽ giải ngân.
Đây là sản phẩm tín dụng mà Tập đoàn tài chính Société Générale (Pháp) vừa tung ra tại thị trường VN thông qua công ty tài chính Société Générale Viet Finance vào ngày 7/9. Công ty này là một tổ chức tài chính phi ngân hàng nước ngoài đầu tiên gia nhập vào VN, với tổng vốn điều lệ 200 triệu USD.
Các chiêu cạnh tranh của ngân hàng ngoại thường nhắm đến là giảm tối đa các thủ tục, khuyến khích người dân tiếp cận với khoản vay. Chẳng hạn với Société Générale Viet Finance, không cần giấy xác nhận thu nhập của khách hàng và tài sản đảm bảo, công ty vẫn cung cấp khoản vay cho người tiêu dùng, với giá trị khoản vay từ 3 đến 200 triệu đồng/mỗi lần vay. Khách hàng chỉ cần xuất trình bản photocopy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu cùng các lời khai về công việc, mức thu nhập từ 2 triệu đồng/tháng trở lên.
Ông Philippe Lenain, Tổng giám đốc công ty này khẳng định, mức lãi suất áp dụng đối với sản phẩm vay tiêu dùng chỉ tương đương với lãi suất của các ngân hàng trong nước. Công ty khá tham vọng khi trong 3 năm đầu sẽ mở 1.000 cửa hàng dưới hình thức liên kết với các đơn vị thuộc ngành hàng tiêu dùng và riêng năm đầu tiên sẽ thu hút được 100.000 khách hàng.
Với tham vọng trở thành ngân hàng nước ngoài có dịch vụ bán lẻ hàng đầu tại VN, HSBC đang nỗ lực để đưa ra các loại sản phẩm tài chính. Trong đó, sản phẩm vay tín chấp, giá trị lên đến 200 triệu đồng đang được nhiều người quan tâm.
Để tiếp cận nguồn vốn này, HSBC cũng không đòi hỏi các điều kiện quá khắt khe đối với khách hàng (không cần giấy xác nhận thu nhập, chứng minh mục đích sử dụng vốn...) và hồ sơ vay được giải quyết trong vòng 48 tiếng. Một "đại gia" khác, Standard Chartered đã thành lập hẳn ngân hàng bán lẻ tại VN. Hiện ngân hàng này tung ra các sản phẩm tài khoản vãng lai, tiết kiệm linh hoạt, tài khoản tiết kiệm thặng dư... Standard Chartered cũng có các gói dịch vụ dành cho doanh nghiệp.
Nhận thấy được tiềm năng to lớn tại thị trường VN, Tập đoàn bảo hiểm Prudential (Anh Quốc) cũng đã quyết định thành lập công ty tài chính Prudential VN dự kiến ra mắt thị trường vào cuối tháng 9. Tập đoàn này có chức năng cấp tín dụng tiêu dùng dưới hình thức cho vay mua trả góp, phát hành thẻ tín dụng cho vay bằng tiền, thực hiện bảo lãnh liên quan đến tín dụng tiêu dùng...
Sản phẩm tín dụng tiêu dùng của các ngân hàng nước ngoài đang thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng hơn, vì thủ tục đơn giản và không cần tài sản đảm bảo.
Theo đánh giá của ông Philippe Lenain, tiềm năng tín dụng tiêu dùng và tín dụng tín chấp ở thị trường VN rất lớn, nhưng chưa được các ngân hàng khai thác sâu. "Với cách làm hiện nay, Société Générale Viet Finance không thể loại trừ hết rủi ro, nhưng chúng tôi tin tưởng vào tính trung thực, chăm chỉ của người VN khi trao các sản phẩm tín dụng tín chấp cho họ. Công ty có một bộ phận chuyên nghiệp và phần mềm theo dõi tiến trình hoạt động cũng như khả năng trả nợ của khách hàng", ông Philippe nói.
Theo đánh giá của các chuyên gia ngành tài chính, thị trường tài chính VN còn non trẻ, quy mô hạn chế nên việc có thêm nhiều ngân hàng, công ty tài chính nước ngoài cung cấp dịch vụ sẽ đem lại nhiều cơ hội sử dụng sản phẩm cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên, so với các ngânhàng nước ngoài, sản phẩm tín dụng của ngân hàng trong nước còn mang tính hạn chế về đối tượng sử dụng, chất lượng dịch vụ yếu kém. Do vậy, nếu không nhanh chóng cải thiện và đưa ra các biện pháp cung ứng tốt hơn sẽ mất dần khách hàng.
(Theo Lao Động)