Vấn đề lớn đặt ra ở đây là "Sự trinh tiết của người con gái trước hôn nhân có thực sự quan trọng hay không?".
Theo thống kê 30% phụ nữ không biết mình đã bị rách màng trinh khi nào. Những người này đa phần là lao động nặng hoặc những va chạm mạnh, do bị ngã, chơi thể thao do vô ý thức không giữ gìn đã làm tổn thương vùng kín.
Một nguyên nhân khách quan và thật đáng thương cho khổ chủ khi không biết phải giải thích thế nào với người chồng, đúng là tình ngay lý gian. Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến nhất là do lỡ lầm thời con gái để lại. Có người bị cưỡng bức, có người quá dễ dãi, buông thả, sống hết lòng với tình yêu nhưng rồi không đến được với nhau vì lý do nào đấy...
Nhất là ở vào khoảng thời gian gần đây các nhà xã hội học đưa ra kết luận, sự thật là đã xuất hiện khá nhiều trường hợp trẻ em chỉ mới ngưỡng cửa vị thành niên đã quan hệ tình dục sớm, do thiếu quan tâm từ gia đình đến sự thay đổi tâm sinh lý của con cái, do tác động của các phương tiện thông tin kém lành mạnh. Một thời gian, sau khi đã trưởng thành để nhận thức mọi lỗi lầm thì đã quá muộn. Và hậu quả là họ trở nên thiếu tự tin trong tình yêu, luôn lo âu, sợ sệt một ngày tấm màn bí mật sẽ bị vén lên và phải thú nhận...
Chính lúc này người đàn ông của bạn buộc phải có sự lựa chọn; tha thứ hay không tha thứ? Nếu tình yêu đủ lớn và quan niệm của chàng không quá quan trọng đến vấn đề trinh tiết, biết cảm thông với phút giây nông nổi thời còn trẻ của vợ, thì điều đó không làm ảnh hưởng gì đến hạnh phúc trăm năm.
Và sự thực là đã có khá nhiều cặp sau khi biết được bí mật đó đã biết hóa giải một cách tích cực, xử sự một cách văn minh, họ đã có được tình yêu trọn vẹn, sự chung thủy, yêu thương, trung thành của vợ và những đứa con xinh xắn.
Chữ trinh của người con gái quả thật rất quan trọng, nhưng không có nghĩa khi đã đánh mất nó thì họ trở nên không còn giá trị gì. Những lỗi lầm bồng bột thời trẻ không ai không trải qua, quan trọng là tình yêu và lòng vị tha của người chồng đã đến lúc để thể hiện hay chưa.
Bởi vì, ngoài sự nguyên trinh của thể xác, người vợ đó còn có cả một thế giới tâm hồn đẹp, trinh tiết, chung thủy dành cho chồng con. Hẳn là lúc để đánh mất thời con gái của mình thì họ cũng đã rất dằn vặt, đau khổ, nên người chồng không có quyền khơi dậy nỗi đau đó nữa, mà phải có trách nhiệm cảm thông, bù đắp cho họ.
Và hẳn là anh đang có cơ hội để chứng minh được rằng, mình yêu cô ấy vì tâm hồn trong trắng chứ không chỉ vì những xúc cảm tức thời từ thể xác. Nếu anh ích kỷ, chấp trách quá khứ của họ thì có nghĩa là anh đang đem đến cho cô ấy thêm một lần bất hạnh và chính anh cũng vô tình làm cho mình trở nên bất hạnh!
Chỉ bằng tình yêu chân thành sẽ được đáp lại bằng tình yêu chân thành! Thế kỷ 21 đã sinh ra những con người của thời đại mới thì cũng đòi hỏi những con người có khả năng làm chủ cuộc sống, tư duy và lối suy nghĩ tân tiến. Nếu đâu đó còn thấp thoáng người đàn ông đi tìm bóng hình người phụ nữ hoàn hảo, đặt nặng vấn đề trinh tiết và sự nguyên vẹn về thể xác ở người bạn đời thì ở đó còn có một thành phần ấu trĩ, chậm tiến của xã hội.
Nhưng cũng không phải vì vậy mà khuyến khích các cô gái buông thả mình làm băng hoại giá trị đạo đức truyền thống ông cha. Nếu vì một nguyên nhân ngoài ý muốn thì các cô hãy tự biết tha thứ cho mình để hướng đến một hành phúc đích thực, tự tu dưỡng đạo đức và tâm hồn mình để bù đắp sự thiếu hụt đó.
(Theo Kiến Thức Gia Đình)