Vị thần này có một cơ quan sinh dục thuộc hàng "king size". Một cách chính xác, CDVKD là tình trạng dương vật cương mà không thấy ham gì hết, hơn nữa dương vật lại bị đau tức rất khó chịu.
Bình thường dương vật cương quá lắm là 30 phút cho một đợt. Sau đó nó phải xìu xuống nghỉ ngơi. Khi "lại sức" rồi thì dương vật lại có thể cương một đợt mới.
Thời gian nghỉ giữa "hai hiệp" tùy thuộc nhiều yếu tố, chẳng hạn càng trẻ càng mau lại sức, sau 10-15 phút là lại có thể vô tiếp hiệp hai, ba, còn cao tuổi thì có khi phải 2-3 tuần sau mới ''xỏ giầy đá nữa" được.
Một đặc điểm khác của sự cương là phải không đau. Cương mà đau thì chắc loài người bị diệt vong từ lâu. Cuơng kéo dài làm các tế bào trong dương vật bị đè ép, bị thiếu máu nuôi dưỡng nên gây đau. Có người đau đến mất ngủ. Ngoài ra, do cương cứng quá nên đi tiểu cũng khó khăn, càng làm tăng thêm bực bội.
Vì sao lại cương kéo dài?
Dương vật được cấu tạo chính bởi hai ống thể hang và một ống thể xốp. Sự cương dương vật chẳng qua là sự dồn ép máu vào trong 3 ống này, đặc biệt là trong 2 ống thể hang. Máu được đẩy ào ạt vào trong 2 ống theo đường động mạch và đường tĩnh mạch ra thì bị chặn lại nên dương vật cương lên.
Sau khi xuất tinh hay khi cảm hứng qua đi thì đường máu vào bị chặn lại còn đường ra tĩnh mạch lại mở rộng ra cho máu chảy đi, nên dương vật xìu xuống. Nếu vì lý do đó mà máu từ động mạch cứ liên tục bơm vào 2 thể hang, còn đương máu ra thì bị bít lại, dương vật sẽ cương kéo dài.
Y học ghi nhận một số người tự nhiên bi CDVKD mà chẳng rõ tại sao. Tuy nhiên, tình trạng bệnh lý này thường xảy ra trên những người bị chứng máu cô đặc như bệnh ung thư máu bạch cầu. 10-20 năm trước, những người trị rối loạn cương bằng thuốc chích thẳng vào dương vật, nếu một hôm nào đó chích tay chích quá liều thì dương vật dễ bị cương kéo dài. Trong số các thuốc chích thì papaverine là thứ hay gây CDVKD nhất.
Trước khi có những thuốc uống trị rối loạn cương như Viagra, Levitra, Gialis, thuốc chích được xem là thần dược của những người lỡ bị yếu. Mặc dù thầy thuốc đã dặn rất kỹ là chỉ chích bao nhiêu đó thôi là đủ "vui" rồi, nhưng không ít người "xé rào" chích dư thêm chút nữa cho chắc ăn.
Ngoài ra, những thuốc uống trị rối loạn cương không rõ nguồn gốc cũng là nguyên nhân gây CDVKD. Năm rồi, đơn vị nam khoa, bệnh viện Bình Dân đã tiếp nhận hai bệnh nhân từ mièn tây lên, bị cương kéo dài do dùng thuốc cường dương không rõ nguồn gốc.
Bệnh nhân tự mua thuốc cường dương ở... quầy bán thuốc lá, khoảng 40.000 đồng/vỉ 4 viên. Uống được vài hôm thì thấy hiện tượng lạ: Dương vật cương từ sáng đến chiều mới xuống. Sau vài lần như vậy thì dương vật bị cương liên tục 4 ngày không xuống.
Hậu quả của cương kéo dài
Cương lâu là họa chứ không phải là phúc, do cương quá lâu nên các tế bào trong dương vật bị hư hại, bị chết, và chúng được thay bằng mô xơ. Dương vật sau đó chỉ như một cục xúc xích, lúc nào cũng "bình bình", khi cần chỉ "phồng" kên một tí rồi thôi, không đủ cứng để quan hệ nữa.
Chính vì thế mà trong các sách y khoa chuyên ngành tiết niệu, cương kéo dài được xếp vào chương rối loạn cương. Dương vật nếu cương quá 4-6 giờ rồi xìu xuống thì thường không để lại di chứng gì, vài ngày sau dương vật cương lại được. Nhưng nếu tình trạng cương quá 6 giờ, mà không điều trị "kéo" nó xuống thì dương vật sẽ bị hư hại.
Quá 24-36 giờ mà dương vật vẫn còn cương thì dù có điều trị chăng nữa, chức năng cương sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Còn sau thời điểm này, chữa trị chỉ giúp hết đau chứ chức năng cương thì thường không còn nữa.
(Theo Đàn Ông)