Samantha Markle (trái) là chị gái cùng cha (Thomas Markle) với Meghan. Ảnh: Karwai Tang
Tuần trước, thẩm phán Charlene Edwards Honeywell của bang Florida ra phán quyết Samantha không thể kiện Meghan vì tội phỉ báng với những nội dung trong cuốn Finding Freedom và những lời nói của Meghan trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey.
Honeywell xác định Nữ công tước xứ Sussex "không thể chịu trách nhiệm pháp lý về những tuyên bố trong một cuốn sách không phải do cô ấy viết" và việc nói với Oprah rằng cô ấy "lớn lên như con một" không phải là bằng chứng để kiện cáo.
Theo truyền thông Anh, Samantha đệ trình đơn kiện tại Florida từ tháng 3/2022 và yêu cầu bồi thường thiệt hại 75.000 USD. Người phụ nữ 58 tuổi là chị gái cùng cha khác mẹ với Meghan. Trong đơn kiện, cô cho rằng mình và Meghan "thân thiết từ nhỏ" nhưng xa cách sau khi Meghan bắt đầu hẹn hò Hoàng tử Harry.
Theo Samantha, Meghan nói trong cuộc phỏng vấn với Oprah trên CBS hồi tháng 3/2021 rằng cô "như con một" là sai sự thật. Đồng thời, Samantha khẳng định Meghan nói chị gái "đổi họ thành Markle" sau khi cô yêu Hoàng tử Harry là "một sự nhục mạ".
"Chỉ cần là người biết lý lẽ đều sẽ nghe hiểu. Bị đơn chỉ đơn thuần bày tỏ quan điểm về thời thơ ấu cũng như mối quan hệ của cô ấy với anh chị em cùng cha khác mẹ. Vì vậy, tòa án thấy rằng lời nói của bị cáo không thể làm bằng chứng khách quan", thẩm phán Honeywell cho biết.
Khi kết thúc vụ kiện, Honeywell chốt lại: "Vì những lý do đã nói ở trên, tòa chấp thuận yêu cầu bác bỏ đơn kiện. Nguyên đơn sẽ được phép có một cơ hội cuối cùng để trình bày lại các khiếu nại liên quan đến cuộc phỏng vấn CBS của bị đơn và yêu cầu bồi thường vì những lời nói sai trái gây tổn hại".
Meghan và cháu gái Ashleigh. Ảnh: Netflix
Trong loạt phim tài liệu Harry & Meghan được công chiếu tháng 12/2022 trên Netflix, khán giả được nhà Sussex giới thiệu với Ashleigh, con gái của Samantha. Hai dì cháu được cho là rất thân thiết. Meghan còn cho biết cô muốn mời Ashleigh đến dự đám cưới Hoàng gia năm 2018 nhưng bị cung điện ngăn cản.
"Làm thế nào chúng ta giải thích rằng người chị cùng cha khác mẹ không được mời đến đám cưới nhưng con gái của chị ấy thì lại được mời? Với trường hợp của Ashleigh khi đó, chúng tôi nhận được hướng dẫn là không mời con bé. Tôi đang ở trong xe với H. Tôi đã nói chuyện với con bé bằng loa ngoài và chúng tôi cũng nói thẳng với con bé về lý do phải như vậy. Chuyện đó thật đau đớn".
"Tôi bị tổn thương nhưng tôi hiểu vì sao lại thế. Khi biết rằng vì chính mẹ ruột của mình mà mối quan hệ vô cùng quan trọng với tôi đã bị ảnh hưởng, cảm giác như thể bị mẹ cướp đi vậy, thật khó khăn", Ashleigh nói trong phim tài liệu.
Ashleigh là một luật sư di trú. Cô được ông bà nuôi dưỡng và đã không gặp Samantha từ năm 6 tuổi cho đến khi kết nối lại năm 2007. Đó cũng là lúc Meghan liên hệ với cháu gái. Mối quan hệ của họ bắt đầu bằng những email dài trao đổi qua lại. Sau đó, họ nhắn tin, gọi điện với tần suất dày đặc hơn, thậm chí vài lần một tuần.
Cựu diễn viên Mỹ nói cô tin mình và Ashleigh đều có "khao khát giống nhau" là muốn có chị em gái. Nói về thời điểm mối quan hệ giữa Meghan và Harry được công khai, Ashleigh cho biết: "Sau khi tin tức bùng nổ, Samantha nhanh chóng nói ra nhiều lời oán giận về Meg với tôi. Và có cảm giác như dù tôi có nói gì đi chăng nữa, quan điểm của bà ấy cũng không thay đổi, chỉ có càng ngày càng tức giận hơn. Và chúng tôi ngừng nói chuyện. Có một số người mà bạn không thể nói lý lẽ với họ".
Tùng Anh (Theo People)