Đi du lịch với trẻ em, đặc biệt là các bé dưới một tuổi, luôn là thách thức lớn với phụ huynh. Cô Mongabong, một blogger nổi tiếng người Singapore, chia sẻ những kinh nghiệm vừa áp dụng cho con trai trong chuyến đi Bali (Indonesia) tuần trước. Trước khi đi, như bao bà mẹ trẻ, Mongabong cũng lo lắng liệu con có đủ sức khỏe và quấy khóc ảnh hưởng đến những người xung quanh không.
"Chúng tôi lần đầu tiên đưa con đi du lịch nước ngoài. Tôi đã rất lo lắng về con trai 5 tháng tuổi. Micah có gây ra chút ồn ào nhỏ nhưng mọi chuyện vẫn khá ổn và chúng tôi rất tự hào về bé", cô nói. Sau chuyến bay đầu tiên, bà mẹ Singapore đúc rút kinh nghiệm và chia sẻ trên tài khoản Instagram có gần 300.000 người theo dõi.
Việc thay đổi áp suất không khí trong chuyến bay có thể gây khó chịu cho trẻ. Mongabong đề nghị các mẹ nên mang theo núm vú giả, đồ ngậm mọc răng hoặc bình sữa để trẻ ngậm, giúp chúng giảm bớt áp lực trong tai, từ đó bớt quấy khóc và khó chịu. Cô cũng khuyên nên ngồi gần cửa sổ vì sẽ riêng tư hơn nếu người mẹ muốn cho con bú. Bên cạnh đó, trang phục phù hợp các mẹ trên máy bay là những chiếc áo ngực thể thao (sport bra hoặc padded tops).
Khi xếp hành lý xách tay, hãy mang theo ít nhất một bộ quần áo cho cả mẹ và con để có thể thay ngay nếu bị bẩn. "Micah đại tiện nhiều hơn bình thường trong hai giờ bay. Con chưa từng đi vệ sinh nhiều thế này, do đó tôi nghĩ cần chuẩn bị sẵn quần áo để thay", Mongabong nói.
Trẻ con cũng cần hoạt động giải trí để giết thời gian, phân tán sự chú ý và giảm khó chịu trên máy bay. Kinh nghiệm của cô là mang theo những món đồ chơi yêu thích của Micah, bao gồm một đồ chơi nhồi bông và một tấm thẻ tương phản (một loại đồ chơi trẻ em). Ngoài ra, các món đồ chơi có thể dính vào cửa sổ cũng là một gợi ý Mongabong đã nghe qua nhưng chưa thử.
Tùy theo tính cách mỗi bé, bạn có thể cho con lên máy bay sớm để quen hơn với không gian mới hoặc cho lên máy bay sau cùng để không bị "hoảng" với những tiếng ồn từ sớm. Ngoài ra, các bé cũng không nên bị quấn quá chặt hoặc quá lâu, có thể khiến gây khó chịu.
Điều cuối cùng Mongabong tiết lộ trong bài đăng là "giới hạn chất lỏng tiêu chuẩn không áp dụng khi đi cùng em bé". Vì thế, bạn có thể mang nhiều nước và sữa hơn 100 ml quy định. Tuy nhiên, hãy đến sớm trước giờ check in vì có thể sẽ mất nhiều thời gian để kiểm tra bổ sung tại sân bay.
Bài đăng của Mongabong nhận được nhiều bình luận khen ngợi và đồng tình của cộng đồng. Trong phần bình luận, các bà mẹ khác cũng chia sẻ lời khuyên của họ khi đi máy bay với trẻ sơ sinh. Bạn không nên cho bé ngủ quá nhiều trước chuyến bay vì sau đó, bé có thể sẽ quấy khóc. Tốt nhất là nên chơi với con trước khi máy bay cất cánh, sau đó bé sẽ dễ buồn ngủ hơn trong chuyến bay. Một bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm là nên cho con bú trong lúc máy bay cất và hạ cánh vì việc này sẽ giúp giảm áp suất trong tai bé.
Hà Nguyên (Theo AsiaOne)