Hôm qua (29/8), tại TAND Hà Nội, hành vi "Mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em" của Nguyễn Thị Phượng bị đưa ra xét xử. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Phượng tổng cộng 14 năm tù cho hai tội trên.
![]() |
|
"Mẹ mìn" Nguyễn Thị Phượng bị tuyên phạt 14 năm tù. |
Nguyễn Thị Phượng năm nay 27 tuổi, quê ở Dư Trạch, Hoài Đức, Hà Tây. Không nghề nghiệp nên Phượng không biết "bám víu" vào ai để sống. Bản thân lại lười lao động nên Phượng đã nghĩ ra những trò "ma quái" để kiếm tiền. Phượng lang thang lên Hà Nội, nấn ná quanh khu vực chợ Long Biên "làm ăn". Gần một năm trước đây, chị ta sinh được một đứa con mà không ai biết bố đứa bé.
Cuộc sống vốn khó khăn lại bụng mang dạ chửa, người đàn bà này nảy ra "ý tưởng" lừa các cô gái trẻ sang Trung Quốc để bán, lấy chút lưng vốn cho những ngày sinh nở sắp tới. Phượng lân la làm quen với các cô gái bán bánh mỳ dạo, hoa quả, bật lửa gas... quanh khu vực chợ Long Biên, bên Gia Lâm.
Thủ đoạn mà Phượng đưa ra để "dụ" con mồi cắn câu là rủ sang Trung Quốc làm nghề bốc hàng thuê, mỗi ngày kiếm được 200.000 đồng. Thấy chị ta khua môi múa mép, số tiền kiếm cao hơn rất nhiều so với cả ngày quần quật dãi nắng dầm mưa ở Việt Nam, các cô gái trẻ đã nhanh chóng rơi vào bẫy của "mẹ mìn" Phượng. Trong số đó, có hai nạn nhân chưa đến tuổi thành niên, một bé gái mới 14 tuổi 5 ngày.
Có 4 nạn nhân được cơ quan điều tra xác định bị Nguyễn Thị Phượng đưa sang Trung Quốc bán. Công an cũng làm rõ hành vi lừa bán phụ nữ và trẻ em mà Phượng đã thực hiện. Sau khi hứa hẹn tìm việc bốc vác thuê cho các cô gái, cô ta đưa thẳng nạn nhân tới "má mì" Lê Thị Cúc (người Thanh Hóa, kinh doanh mại dâm ở thành phố Nam Ninh, Trung Quốc). Giúp sức cho Phượng bán trót lọt "hàng" là hai người đàn ông Trung Quốc tên Khải và A Bin.
Hành vi mua bán phụ nữ và trẻ em của Phượng bị phát hiện khi một nạn nhân thoát được về Việt Nam và tố cáo với công an thành phố Hà Nội. Trong thời gian bị tạm giam, Phượng còn khai nhận đã rủ một phụ nữ bán na ở chợ Đồng Xuân sang Trung Quốc bán dâm đến nay chưa về.
Ở phiên tòa sáng qua, Nguyễn Thị Phượng khai nhận mọi hành vi như cơ quan công an truy tố. Riêng việc chị Đặng Thanh Tuyền (Hà Tây) tố cáo Phượng lừa bán chị họ mình thì bị cáo không nhận tội. Cơ quan xác định, thực tế chị Huệ (chị họ chị Tuyền) không có mặt tại địa phương và không biết đi đâu nên chưa đối chất được với Phượng.
Các bị hại trong vụ án "mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em" cũng có mặt hôm qua tại phiên tòa để nghe Hội đồng xét hỏi bị cáo. Gương mặt còn chứa nhiều nỗi bàng hoàng, một nạn nhân trình bày trước tòa: "Cháu mong pháp luật xử nghiêm minh chị ta và bồi thường thiệt hại cho chúng cháu về tinh thần...".
Việt Dũng
