Ngày 11/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xem xét kháng cáo của bà Nguyễn Bình Phương, 40 tuổi, sống ở Mỹ và bà Nguyễn Ngọc Ánh, 63 tuổi, liên quan tranh chấp chia di sản của cố diễn viên Đức Tiến.
HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bà Ánh, tuyên bản di chúc do Đức Tiến lập tại Mỹ ngày 9/8/2023, với nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ, là không hợp pháp. Căn cứ được đưa ra là kết luận giám định trước đó xác định chữ ký trên di chúc không trùng với chữ ký mẫu của cố diễn viên.
Do di chúc không được công nhận, tòa xác định di sản được chia theo pháp luật. Theo đó, hai bất động sản đang tranh chấp gồm nhà đất tại phường Hiệp Bình, TP HCM và thửa đất tại Tây Ninh (Long An cũ), tổng giá trị hơn 8,7 tỷ đồng.
Trong đó, nhà đất tại Hiệp Bình hình thành trước khi Đức Tiến kết hôn nên được xác định là tài sản riêng của anh. Với thửa đất tại Tây Ninh, tòa có căn cứ xác định 40% giá trị là tài sản riêng của Đức Tiến, 60% còn lại là tài sản chung vợ chồng do được thanh toán sau thời điểm kết hôn.
Bà Ánh và luật sư tại phiên tòa.
Tòa cũng chấp nhận một phần kháng cáo của Bình Phương, cấn trừ chi phí điều trị và mai táng cho Đức Tiến ở Mỹ hơn 900 triệu đồng do đã bổ sung chứng từ hợp pháp, trước khi chia phần di sản còn lại.
Số tài sản này được chia đều theo pháp luật cho ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, con gái và mẹ của Đức Tiến, mỗi người hưởng 1/3.
Do đang là người giám hộ hợp pháp của con gái, Bình Phương được thay mặt cháu bé nhận phần thừa kế này. Vì có quốc tịch Việt Nam, đủ điều kiện đứng tên quyền sử dụng đất, cô được tòa giao quyền sở hữu căn nhà tại phường Hiệp Bình cùng quyền sử dụng đất tại Tây Ninh, tương ứng hơn 70% giá trị hiện vật.
Đổi lại, Bình Phương có nghĩa vụ hoàn trả bà Ánh giá trị phần di sản được hưởng, tương đương 3 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ này, cô được liên hệ cơ quan chức năng để làm thủ tục sang tên.
Về yêu cầu của bà Ánh muốn được sở hữu căn nhà tại phường Hiệp Bình, HĐXX cho rằng không có cơ sở chấp nhận, nhất là khi hồ sơ thể hiện bà đang sở hữu một căn nhà khác tại Đồng Nai. Tuy nhiên, xét bà có công trông nom, đóng thuế nhà đất từ năm 2009, trong thời gian cố diễn viên định cư tại Mỹ, tòa chấp nhận cho bà hưởng thêm 10% giá trị căn nhà theo công sức tôn tạo di sản.
Sau khi tòa tuyên án, Bình Phương cho biết cô thấy phiên xử diễn ra công minh, công bằng, dựa trên sự thật, chứng cứ và pháp luật.
Về phía bà Ánh, bà cùng luật sư của mình đánh giá phán quyết thấu tình đạt lý, xem xét khách quan, đặc biệt là việc buộc chia di sản theo pháp luật do di chúc không hợp pháp. Bà cho biết rất vui và hài lòng với kết quả này.
Tháng 5/2024, Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 tại Mỹ. Sau đó, vợ anh xuất trình di chúc thể hiện chồng để lại toàn bộ tài sản cho mình. Bà Ánh cho rằng di chúc không hợp pháp, dẫn đến tranh chấp. Không đạt được thỏa thuận, tháng 3/2025, Bình Phương khởi kiện, yêu cầu chia di sản.
Ngày 28/10/2025, TAND TP HCM xử sơ thẩm, xác định di chúc lập tại Mỹ là hợp pháp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Di sản của Đức Tiến gồm nhà đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (nay là Hiệp Bình), trị giá 6,2 tỷ đồng và một thửa đất ở Long An (nay là Tây Ninh), khoảng một tỷ đồng.
Tòa không chấp nhận quan điểm của Bình Phương rằng toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, bởi căn nhà được mua trước khi kết hôn, còn thửa đất đã thanh toán 70% trước thời điểm đăng ký kết hôn. Với tư cách giám hộ hợp pháp của con gái, cô được hưởng và quản lý hơn 70% tổng giá trị di sản; tòa giao cô nhận phần hiện vật và hoàn trả tiền tương ứng cho bà Ánh.
Sau bản án, cả hai bên kháng cáo. Tòa dự kiến mở phiên phúc thẩm vào tháng 4 nhưng tạm hoãn để trưng cầu giám định và thẩm định giá lại theo yêu cầu của bà Ánh.
Lam Trà