Ngày 13-14/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Thị Tuyết (57 tuổi) và Nguyễn Diệu Linh (29 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai mẹ con bà Tuyết đã lừa hàng chục người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Theo truy tố, cuối năm 2005, bà Tuyết mở trung tâm trên tại trụ sở thuê ở 92 Bùi Thị Xuân để tư vấn môi giới nhà đất và các dịch vụ cho vay tiền khác. Bà này làm giám đốc, còn Linh làm phó giám đốc. Quá trình hoạt động, do bị thua lỗ và phải trả lãi cao nên 2 mẹ con bà Tuyết đã tìm mọi cách vay tiền trang trải nợ nần.
![]() |
|
Bà Tuyết và con gái trước vành móng ngựa. |
Họ nói với mọi người là kinh doanh đang có hiệu quả, hứa hẹn trả lãi cao. Nhằm thu hút được nhiều người cho vay, Tuyết đưa ra lãi suất 0,25% một ngày, sau 10 ngày thanh toán một lần. Nếu không trả được gốc mà vay tiếp thì bên vay sẽ thanh toán lãi, hủy chứng từ cũ, viết lại giấy vay mới, hoặc viết thêm vào giấy biên nhận cũ. Tuyết sử dụng số tiền đã vay được để cho người khác vay lãi với lãi suất cao hơn, hoặc đảo nợ ngân hàng khi khách có yêu cầu.
Tổng cộng, trong vòng 3 năm (từ 2006 - 2009), cả hai đã vay của 37 người với tổng số tiền gần 62 tỷ đồng và 150.000 USD. Trong số đó, có nhiều người đã cho vay với số lượng tiền rất lớn, hiện không thể thu hồi được tiền gốc này. Người Tuyết - Linh vay nhiều nhất là 6,5 tỷ đồng nhưng mới trả được 60 triệu, có người cho vay 4,2 tỷ mới nhận lại được 40 triệu...
Trong ngày xử đầu, trong phần xét hỏi, bị cáo Tuyết đã hai lần ngất xỉu trước vành móng ngựa khiến chủ tọa phải tạm dừng phiên tòa nhiều lần. Cảnh sát hỗ trợ sức khỏe được tăng cường cho hai phiên xử. Tại Tòa, Tuyết khai đã trả tiền gốc hơn 5,4 tỷ đồng, trả tiền lãi 13 tỷ đồng. Còn lại hơn 60 tỷ đồng, 2 mẹ con bị cáo vẫn chiếm đoạt. Bà Tuyết và con gái khai không nhớ sử dụng số tiền chiếm được của nạn nhân vào các khoản nào.
Trong phần luận tội, tranh tụng, phiên tòa "nóng" lên khi luật sư bào chữa cho các bị cáo nói rằng, bị hại cũng có lỗi khi đã "vô tư" đưa tiền tỷ cho vay lãi mà không có thế chấp. Nhiều bị hại đã bức xúc trước quan điểm này và với mức án đề nghị thấp của đại diện Viện kiểm sát. Trong số nạn nhân, có nhiều người tan cửa, nát nhà, rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất. Có tới 5 người phải bán nhà để đền bù nhưng vẫn chưa đủ tiền trả cho ngân hàng, người thân...
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tuyết án chung thân, Linh 20 năm tù cùng về tội lừa đảo. Những người này phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Việt Dũng
