Gần hai năm sau, Ngọc được một người tốt bụng cho tiền và chỉ đường trốn về Việt Nam tố cáo hành vi bất lương của Út.
Theo Thanh Niên, hôm qua, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Út 10 năm tù về tội "mua bán phụ nữ".
Cuối năm 2003, Nguyễn Thị Út (ngụ ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang) đưa con gái ruột qua Campuchia bán cho chủ chứa để nhận 100 USD về ăn xài. Sau khi về Việt Nam, Út tiếp tục nói gạt Dung và Ngọc (16 tuổi, ở cùng huyện) đi Hà Tiên làm thuê rồi đưa qua Campuchia bán.
Gần hai năm sau, Ngọc được một người tốt bụng cho tiền và chỉ đường trốn về Việt Nam tố cáo hành vi bất lương của Út.
Theo Thanh Niên, hôm qua, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Út 10 năm tù về tội "mua bán phụ nữ".