Lực lượng Liên hợp quốc tại Congo (MONUC) cho biết họ đã cử một đội cứu hộ và nhân viên cứu hỏa tới hiện trường. Các nhân viên cứu hỏa cố gắng tiếp cận xác máy bay để dập lửa, có ít nhất 4 ngôi nhà bốc cháy và hầu hết những người trong các ngôi nhà này đều thiệt mạng.
Hoạt động giao thông hàng không tại Congo bị đánh giá đáng lo ngại do đã xảy ra nhiều vụ tai nạn máy thảm khốc, trong đó đáng chú ý nhất là vụ tai nạn năm 1996, chiếc máy bay Antonov-32 rơi xuống một khu chợ đông đúc ở Kinshasa làm ít nhất 350 người thiệt mạng.
Người ta cho rằng nguyên nhân chính của các vụ tai nạn máy bay tại Congo là do máy bay quá cũ kỹ, không được bảo dưỡng và thay thế phụ tùng.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)