Merve Taskin, 23 tuổi, hiện bị truy tố theo luật khiêu dâm Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó quy định việc đăng các tài liệu được cho là nhạy cảm và xúc phạm lên internet là phạm tội. Bất kỳ ai bị kết tội theo Điều 226 của Bộ luật hình sự Thổ Nhĩ Kỳ đều có thể bị kết án tù đến ba năm.
Theo Daily Star, nữ người mẫu trẻ đã chụp nhiều bức ảnh bên trong một bảo tàng sex ở Amsterdam, Hà Lan, bao gồm những bức tranh và đồ vật khác nhau có hình dương vật ở bảo tàng, sau đó đăng chúng lên tài khoản Instagram với hơn 580.000 người theo dõi hồi tháng 1/2020.
"Tôi chỉ định đùa vui một chút thôi", Taskin nói với BBC News.
Tuy nhiên, cô gái trẻ đã bị bắt ở Istanbul vài tháng sau khi trở về nước.
"Sau đó tôi đã đến gặp cảnh sát để khai báo. Tôi tưởng mọi chuyện kết thúc rồi, không ngờ mấy tháng sau lại bị bắt lần nữa. Chuyện này xảy ra trong kỳ nghỉ hè của tôi tới Canakkale, khi tôi đang ở khách sạn. Tôi bị bắt lúc nửa đêm và tôi cũng đã giải thích với công tố viên rồi. Ông ấy đã nói tôi được tự do", Taskin kể.
Thế nhưng, hiện cô gái trẻ lại được thông báo phải hầu tòa ở Istanbul vào ngày 26/10 và đối mặt với cáo buộc có hành vi tục tĩu.
Từ khi nhận được giấy triệu tập của tòa án đầu năm nay, Taskin nói cô đã phải xóa nhiều bài đăng trên Twitter "để không bị phàn nàn lần nữa". Cô gái trẻ cho biết sợ phải ra tòa nhưng sẽ sẵn sàng làm việc đó.
"Tôi không muốn phải vào tù vì một bức ảnh tôi đã chia sẻ khi ở trong bảo tàng sex ở Amsterdam", Taskin nói.
Phía bảo tàng tình dục ở Amsterdam thì chỉ trích cáo buộc của luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ với Taskin là "hoàn toàn nực cười".
"Đây thực sự là một tình huống đáng buồn", bảo tàng viết trong bài đăng trên Instagram.
Monique van Marle, giám đốc bảo tàng, thì nói với BBC rằng bà đã liên lạc với Taskin để bày tỏ sự ủng hộ đối với cô, cho biết bà thấy "tiếc khi hay tin về rắc rối" mà cô gặp phải, khẳng định Taskin là "mẫu người tuyệt vời cho những phụ nữ khác".
"Bảo tàng của chúng tôi được lập nên nhằm mục đích giáo dục mọi người trên thế giới về lịch sử của tình dục", Monique van Marle nói với Taskin. "Chúng tôi ngưỡng mộ bạn vì đã thể hiện mình và đăng những bức ảnh đó lên mạng".
Trước đây, nhiều nhóm nhân quyền bày tỏ sự e ngại về các luật lệ kiểm duyệt ở Thổ Nhĩ Kỳ sau một loạt vụ xử lý trên mạng xã hội kể từ năm 2016.
Tổ chức nhân quyền Freedom House nhận định Thổ Nhĩ Kỳ "vẫn là một trong những nơi thách thức nhất ở khu vực châu Âu trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do thể hiện mình". Theo tổ chức này, nhiều nhà báo, nhà hoạt động và những nhân vật có quan điểm đối lập sẽ phải "đối mặt truy tố trên diện rộng nếu lên án, chỉ trích chính phủ".
Hướng Dương (Theo Daily Star)