Từ những ngày còn ở Phan Rang, tuổi thơ khét nắng đã thổi vào tâm hồn cậu bé ngỗ ngược niềm say mê nghề diễn ca, hát xướng, đến nỗi từng có thời gian trốn nhà theo đoàn hát lên tận Tây Nguyên. Sau này, khi đã thành diễn viên, Thương Tín luôn sống thật với những cuộc đời trên màn ảnh qua từng nhân vật, quyến rũ và say mê, dữ dằn và quyết đoán, những số phận đầy bi kịch. Vẻ nam tính toát lên qua cách thể hiện từng ánh mắt, cử chỉ.
![]() |
Diễn viên Thương Tín. |
Công chúng vẫn còn nhớ đến anh bởi vẻ nam tính cực kỳ ấy. "Màn ảnh và sàn diễn bây giờ khó tìm được một kép nào cho ra kép quá", đó là than thở của những người làm nghệ thuật. Còn anh thì cười buồn: “Chẳng lẽ tôi phải cảm ơn “cái thời pê-đê” bây giờ (cách anh nói), nhờ nó mà người ta vẫn còn nhớ đến tôi chăng?”.
Bản tính ngang tàng, cố chấp, chỉ làm điều mình thích, từng tạo nên hình ảnh một Thương Tín mạnh mẽ trong phim và cả ngoài đời. Nhưng khi đã ngấp nghé tuổi ngũ tuần, trong một sự quyết đoán chua chát, anh kết luận rằng đó chính là nhược điểm lớn nhất của mình.
Sau những đổ vỡ trong lòng, ngỡ đã neo được cuộc đời nơi một bến đợi bên trời Tây, nhưng rồi vị cà phê Sài Gòn đã làm anh quay quắt, cái nắng Sài Gòn đã chiếu rát lòng anh...
Vậy là về, một mình, như xưa giờ vẫn thế, anh đạo diễn Vết sẹo, anh đóng Cây huê xà, Dọc ngang sông nước... Và mới đây thôi, anh đã mang lại một không khí kịch hình sự khá lôi cuốn cho sân khấu Phú Nhuận khi dựng vở Chờ một tiếng yêu. Vé bán hết sạch, khán giả đến muộn phải ngồi ghế xúp. Khán giả đến để xem anh quay lại sân khấu và "chờ một tiếng yêu" như thế nào, và rồi thở phào, gừng càng già càng cay,
Nghĩ lại cái thời anh chạy sô một ngày 3 trường quay, 1 năm đóng 12 phim truyện nhựa, mà phim nào cũng ngược xuôi 3-4 tháng. Gần 30 năm theo nghề, anh gom góp cho mình hơn 70 vai diễn, từng đạt kỷ lục diễn viên đóng nhiều phim nhựa nhất. Hỏi anh có chạnh lòng không nếu so với bây giờ, có thấy hụt hẫng không? Anh cười: “Quá khứ đẹp nhưng tôi không tiếc. Tôi đang sống hết lòng với hiện tại và tương lai. Trước mắt là những kịch bản cần dựng cho sân khấu, những dự án phim ảnh hợp tác với nước ngoài...”.
(Theo Tuổi Trẻ)