Nguyễn Phước Bảo Định (áo xanh, giữa) trong phần thi vui lắp máy tính bên lề vòng chung khảo "Trí tuệ Việt Nam 2004". |
Thuộc dòng dõi Hoàng tộc ở phường Phú Cát, thành phố Huế, Nguyễn Phước Bảo Định thừa hưởng một nền giáo dục truyền thống từ gia đình. Bố anh, thầy Vĩnh Bá là một giáo viên ngoại ngữ nổi tiếng ở trường PTTH chất lượng cao Quốc Học. Năng khiếu về CNTT của Bảo Định được ươm mầm từ những năm học lớp chuyên tin ở ngôi trường này. Trở thành sinh viên ngành CNTT trường ĐH Khoa học Huế, niềm đam mê về công nghệ số của chàng trai trẻ như được chắp cánh.
Qua hồi ức của những người bạn, những năm học đại học, Bảo Định đắm mình trong thế giới kỳ bí với những công thức lập trình phức tạp và say mê tìm tòi, khám phá, cùng với hoài bão chinh phục đỉnh cao công nghệ. Ở lớp, Bảo Định tận dụng tối đa thời gian nghe giảng, thời gian còn lại lao vào thực tế với những phần mềm ứng dụng.
Thày giáo Hoàng Quang, người từng giảng dạy Định bộ môn Hệ thống thông tin kể lại: “Ngày trước tôi chú ý đến cậu sinh viên ít nói đeo đôi kính cận, cậu ta có cách lập luận rất chắc chắn và đặc biệt đôi tay lướt phím rất tốc độ. Trở thành giảng viên, Bảo Định là một trong những người ưu tú được chọn dạy khoá CNTT bằng tiếng Anh. Đã lâu lắm tôi mới thấy một người giỏi về CNTT có tính hệ thống, toàn diện như Định”.
Ngay từ năm đầu tiên trên giảng đường Đại học, Bảo Định đã nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về giải nhì cuộc thi Olympic khối chuyên tin học toàn quốc. Khiêm tốn, ít nói, bạn bè trang lứa ấn tượng về Định với đôi tay tài hoa và một fan trầm lặng của Rock. Người nhà Bảo Định cho biết, Định thường có thói quen nghe Rock mỗi khi làm việc nhưng rất ít thể hiện. Có lần trò chuyện với bạn bè, Định trả lời hài hước: “Tôi mê rock nhưng không dám hát, chỉ sợ bạn bè chạy mất dép”.
Tốt nghiệp loại ưu, Định trở thành giảng viên bộ môn Công nghệ phần mềm Khoa CNTT và chuyển tiếp học Cao học ngành CNTT khoá 2005-2007 ở ĐH Khoa học Huế. Một đồng nghiệp của anh tại khoa CNTT Trường ĐHKH Huế cho biết: “Bảo Định là người điềm đạm, có phương pháp sư phạm tốt, rất cầu thị. Bất cứ công việc gì được giao Định đều làm hết mình với tinh thần trách nhiệm cao. Ở khoa chúng tôi, anh là một tài năng trẻ có nhiều triển vọng. Anh ấy mất đi là một tổn thất lớn lao đối với chúng tôi!”.
Ngoài công việc chính tại trường ĐHKH, Bảo Định còn là cộng sự đắc lực của Punch Entertainment (Công ty viết phần mềm trò chơi của Mỹ tại Việt Nam).
17h30 ngày 27/4, trong lúc cùng các đồng nghiệp Punch Entertainment tắm tại bãi biển Lăng Cô, anh cùng vợ chưa cưới sẩy chân khi gặp dòng nước xoáy. Mặc dù được lực lượng cứu hộ can thiệp nhưng chỉ cứu được chị Đặng Thị Tuyết Nhung. Ba người tham gia cứu hộ bị ngạt nước nặng phải đưa vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Phú Lộc.
Người đầu bạc phải tiễn trẻ đầu xanh, gia đình Bảo Định đau đớn khi nhận được tin con trai đột tử. Mẹ Bảo Định phải vào viện cấp cứu vì bị sốc. Chị Đặng Thị Tuyết Nhung nhiều lần ngất bên linh cữu. “Anh còn nhiều việc dang dở chưa làm xong, luận văn tốt nghiệp cao học chỉ mới hoàn thiện đề cương, tháng 9 này mới bảo vệ. Còn bao ước mơ chưa thực hiện được. Định mệnh cay nghiệt quá, tôi đâu ngờ…”, chị kể trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Góc làm việc hàng ngày của Bảo Định được giữ nguyên với những cuốn sách lập trình và máy móc chuyên dụng. Anh Trần Trọng Thông, anh rể của Nguyễn Phước Bảo Định cho hay: “Định mê lập trình lắm, bắt tay vào việc là say sưa chẳng biết thứ gì. Có hôm đứa cháu nhỏ phải vào gọi dậy đi làm. Em nó đoản mệnh quá, gia đình tôi đau xót lắm!”.
25 tuổi, những bước đi đầu tiên của dự định vừa mới được phác thảo, cuộc đời đón chờ Bảo Định với nhiều kỳ vọng. Một thời gian ngắn bước chân vào ngành CNTT nhưng anh đã có được 15 bằng khen và giấy chứng nhận, một con số đủ để những người trong nghề nể phục. Thế nhưng ngọn nến ấy đã sớm tắt, sự có mặt của anh trên cõi đời tuy ngắn ngủi nhưng những gì anh đã cống hiến cho cuộc sống sẽ còn mãi trong trái tim mọi người. Vĩnh biệt một tài năng trẻ.
Những giải thưởng của Nguyễn Phước Bảo Định Năm 2004, đạt giải Ba cuộc thi sáng tạo Mobile Games với sản phẩm Samsung Football; giải nhì cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ do tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, giải nhì vòng sơ khảo và chung khảo cuộc thi Mobile Games 2005. Hai sản phẩm “Kava - Môi trường phát triển tích hợp Java trên Linux” và “Kdictionary-Từ điển đa ngôn ngữ” của anh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Trí tuệ Việt Nam năm 2004, 2005. Ngoài ra, Nguyễn Phước Bảo Định còn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiều phần thưởng cao quý của Đại học Huế và trường ĐHKH Huế… |
(Theo Lao Động)