Thấy trên tay con xuất hiện những nốt sần nhỏ, chị Nam không để ý cho đến một ngày tự dưng chị thấy tay con nóng tấy, sờ vào thấy chiếc mụn nhỏ giờ đã làm chai cứng cả vùng cổ tay cô con gái năm tuổi.
Cô bé người nóng ran, ho khan nhiều, chị giật mình đưa con đến bác sĩ. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ chẩn đoán bé Mai bị áp xe cơ tay và viêm phổi nặng.
Ở giường bên, chị Mai, quê Vũ Thư, Thái Bình chỉ vào cậu con trai người mỏng đét đang thoi thóp truyền dịch nói: "Tự dưng mặt nó nổi lên hai cái mụn đầu trăng trắng giống như là trứng cá, nhắc rồi hắn không chịu, cứ cậy ra, giờ thì hối chả kịp".
Chị Mai cho biết, con chị đã nằm viện cả tháng. Bác sĩ bảo bị tụ cầu trùng phổi, rất nguy hiểm.
Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Trưởng khoa Hô hấp, cho biết, những chiếc mụn nhỏ nhưng hậu quả chúng gây ra không nhỏ. Tụ cầu trùng vàng, loại vi khuẩn lây lan cực nhanh khu trú ở đó, chỉ chờ dịp là phát tác.
"Nguyên nhân gây áp xe phổi, tụ cầu trùng phổi, áp xe màng cơ tim đều do một loại vi khuẩn ẩn nấp ngoài da này gây nên cả", BS Lộc nói.
Bác sĩ Nguyễn Hải Anh, Phó khoa Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai thừa nhận, cũng từng gặp nhiều bệnh nhân chịu ảnh hưởng của biến chứng nặng nề về phổi chỉ vì những chiếc mụn đầu đinh con con ấy hoặc những xây xước nhỏ trên da.
BS Nguyễn Văn Lộc cho biết, mùa hè, lỗ chân lông thường dãn nở, điều kiện thuận lợi để vi khuẩn thâm nhập và khu trú tại vùng da. Mồ hôi tiết ra chất nhờn, thức ăn khoái khẩu của vi khuẩn. Không những thế nó còn tạo đường đi lại thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập vào bên trong cơ thể.
Loại vi khuẩn nguy hiểm và khu trú nhiều trên da với sức sinh sản rất lớn là tụ cầu vàng (hàng tỉ con/giờ), BS Lộc nói: "Ai cũng có thể bị tấn công nếu tụ cầu vàng thâm nhập được vào cơ thể. Khi đó nó sẽ tự do hoành hành, tác chiến bên trong. Một khi nó vào máu, nó sẽ tung tác khắp nơi. Nếu khu trú tại phổi, nó sẽ gây viêm phổi, viêm màng phổi, thậm chí áp xe phổi. Nếu khu trú ở tim, nó có thể gây nhiễm trùng cơ tim".
"Chưa kể, áp xe phổi, u phổi một trong các biến chứng nặng của viêm phổi, nếu không can thiệp kịp thời, có thể dẫn tới tử vong. Áp xe phổi không được dẫn lưu thoát đờm tốt, mủ trào sang phế quản xung quanh, gây dẫn tắc màng phổi. Đấy là chưa kể ổ mủ vỡ ra, bệnh nhân không ho khạc đờm kịp có thể chết ngạt", BS Hải Anh nói.
Đặc biệt đối với trẻ em, da mỏng lại không tự chủ trong các hoạt động chính là đối tượng béo bở của các loại siêu vi trùng nói chung trong đó có tụ cầu vàng.
BS Lộc cho biết, trong khi các bệnh về phổi ở người lớn mùa hè có dấu hiệu giảm vì thời tiết ổn định, một lượng bệnh nhi không nhỏ nhập viện với các triệu chứng viêm phổi, u phổi, u màng phổi do biến chứng từ những chiếc mụn và xây xước nhỏ, .
Trẻ ngứa ngáy, khó chịu, khi có một con muỗi, dĩn cắn, theo phản xạ, gãi ngứa, chỗ đó sẽ bị bu kín bởi những loại siêu vi trùng, rất khó thoát được nhiễm trùng.
BS Lộc khuyên, tốt nhất, khi thấy ở tay hoặc bất cứ chỗ nào trên cơ thể của trẻ xuất hiện những chiếc mụn nhỏ hay xây xước, ngay lập tức phải vệ sinh sạch sẽ chỗ đó bằng oxy già. Sau đó dùng thuốc bôi chống nhiễm khuẩn tại chỗ betadine (Giá 100.000 đồng/lọ).
"Khi thấy có biểu hiện sưng tấy, nghĩa là nơi đó bị nhiễm trùng, phải sử dụng kháng sinh ngay", BS Hải Anh khuyên.
Đừng kiêng tắm giặt và vệ sinh thân thể, kể cả khi bị ốm. Hãy tìm một phòng kín gió, chuẩn bị nước đủ ấm có thể yên tâm tắm giặt.
Tất nhiên, nên tắm giặt trong khoảng thời gian nhất định. Sử dụng xà phòng diệt khuẩn, tránh bít tắc lỗ chân lông cũng là cách tránh vi khuẩn hữu hiệu.
Nếu không được vệ sinh thân thể sạch sẽ, bệnh nhân sẽ bị nhiễm khuẩn và làm giảm sức đề kháng của cơ thể và đó chính là thời điểm lý tưởng cho các vi khuẩn đột nhập vào cơ thể, trong đó có cả tụ cầu trùng vàng.
(Theo NetNam)