Phấn nền dạng thỏi: Đây là một trong những dạng đầu tiên xuất hiện trong thế giới phấn nền. Từ rất lâu, những ngôi sao Hollywood đã sử dụng chúng để làm đẹp. Phấn nền dạng thỏi có kết cấu mạnh, vững chắc. Chính vì ưu điểm này, chúng thường được dùng cho làn da không hoàn hảo: bị rỗ, sần, thô ráp... Nếu có những khuyết điểm trên, bạn hãy yên tâm vì đã có phấn nền dạng này.
Phấn nền dạng lỏng: Đây là sự lựa chọn rất tốt vì loại phấn này giúp làm đều màu da của bạn, nó chứa siliconne mềm, giúp da giữ ẩm, mang đến vẻ tự nhiên, rạng rỡ cho làn da. Chỉ cần một giọt phấn nền dạng lỏng, bạn có thể phủ toàn bộ khuôn mặt. Dùng đầu ngón tay (hoặc cọ) thoa đều phấn lên trán, má, cằm và mũi. Nhẹ nhàng thoa tiếp qua vùng hàm và những nơi còn lại. Khi thực hiện, nhớ làm thật đều tay.
Sau đó, bạn dùng cọ đánh xuống từ từ để lông mặt mượt mà, xuôi theo một hướng. Nên thực hiện cho cả vùng cổ. Nếu muốn làn da có màu như sương, bạn thấm một miếng len cotton vào phấn phủ dạng bột có màu mờ. Sau đó, thoa nhẹ lên mặt, nên bắt đầu từ vùng mắt.
Phấn nền dạng kem: Nhiều phụ nữ ngại dùng phấn nền dạng kem vì nghĩ nó quá dày và làm bít lỗ chân lông. Tuy nhiên, loại phấn này mang lại một số lợi ích có thể bạn chưa biết. Phấn cung cấp đủ độ ẩm để làm dịu làn da khô. Những nghệ sĩ phải trang điểm nhiều thường chọn loại phấn này. Nó có khả năng phủ bề mặt da khá tốt, mang đến sự mượt mà, hoàn hảo. Phấn có 2 loại gel và nước.
Phấn phủ dạng bột: Phấn loại này làm da không bị sáng bóng, giúp phấn nền bám lâu hơn. Khi thực hiện, nên dùng bông thoa phấn thay vì cọ. Trước khi sử dụng phấn bột, nên đợi khoảng 5 phút để phấn nền thật khô, se lại. Như vậy, hiệu quả trang điểm sẽ cao hơn. Phấn bột dạng nén rất tốt cho việc làm đẹp hàng ngày. Vì vậy, bạn nên có hộp phấn này trong túi xách. Nếu da nhờn, nên sử dụng giấy thấm để xử lý. Tránh phủ thêm phấn vì sẽ làm da trông dày và thô hơn.
(Theo Thời Trang Trẻ)