Đau khi giao hợp là một trong các trở ngại của sinh hoạt tính giao ở nữ giới, nếu nghiêm trọng có thể dẫn tới không thể giao hợp. Nguyên nhân có nhiều, có khi chỉ một nguyên nhân đơn độc nhưng cũng có khi rất phức tạp. Đôi khi người phụ nữ bị đau khi giao hợp do tổn thương một cơ quan nào đó ở vùng tiểu khung, đôi khi lại do chính người chồng gây ra làm tổn thương âm đạo như môi lớn, môi nhỏ hay âm vật.
Nếu bị viêm nhiễm ở âm đạo sẽ đau rát khi giao hợp. Cũng có trường hợp bị đau do người phụ nữ bị nhạy cảm với thuốc đặt âm đạo để tránh thai, các thuốc bôi tại chỗ hay chế phẩm từ bao cao su, màng ngăn âm đạo... Nếu xác định do những nguyên nhân này thì có thể khắc phục được dễ dàng, chỉ cần loại bỏ nó, thay bằng các phương tiện tránh thai khác.
Tóm lại, tình trạng dịch nhờn ở âm đạo không tiết ra được làm cho âm đạo khô dẫn đến đau khi giao hợp có thể do: hưng phấn tình dục không đủ, dị ứng với chất lạ, bệnh lý từ cơ quan sinh dục hoặc các cơ quan lân cận (như viêm đường tiểu, trĩ, dò hậu môn). Điều quan trọng là xác định được nguyên nhân.
Nếu sau khi đã áp dụng các liệu pháp tâm lý (như tạo khung cảnh lãng mạn, chuẩn bị tâm lý với sự chăm sóc dành cho nhau, tránh đốt cháy "khúc dạo đầu"...), loại trừ các nguyên nhân gây dị ứng nếu có mà vẫn không cải thiện thì cần phải được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa để xác định nguyên nhân bệnh lý.
Ở tuổi của chị, mặc dù kinh nguyệt đều nhưng cũng nên đi kiểm tra lại nồng độ chất Ostrogen trong máu xem có bị thiếu hụt hay không, đồng thời nên đi khám phụ khoa định kỳ để xác định xem có nguyên nhân bất thường nào đó thuộc về phần phụ không? Nếu có bệnh ở các cơ quan lân cận thì cần điều trị triệt để nhằm loại bỏ nguyên nhân.
(Theo Thanh Niên)