Trong phiên tòa xét xử 7 bị cáo buộc tội ngộ sát Maradona hôm 11/3, công tố viên Patricio Ferrari cho rằng đội ngũ y tế đã tắc trách về mặt hình sự. Ông nói: "Các bạn sẽ thấy sự chăm sóc tại nhà thiếu cẩn trọng, thiếu sót, chưa từng có tiền lệ, không có bất kỳ sự kiểm soát nào dẫn đến cái chết của Diego. Trong 'ngôi nhà kinh hoàng' đó, không ai làm tròn trách nhiệm".

Maradona và bác sĩ Leopoldo Luque sau khi huyền thoại Argentina trải qua ca phẫu thuật não vài tuần trước khi qua đời. Ảnh: Văn phòng báo chí Maradona
Có thông tin cho rằng Maradona đã uống bia vào buổi sáng và được cho là uống thuốc ngủ hòa tan trong rượu vào ban đêm. Tin nhắn WhatsApp tiết lộ Leopoldo Luque, bác sĩ thần kinh của ông, đã viết: "Gã béo sẽ sớm đi đời". Thậm chí, có cáo buộc cho rằng Maradona bị tắm bằng vòi rồng thay vì được hỗ trợ tắm.
Luque, một trong bảy bị cáo, đã đồng ý đưa Maradona về nhà riêng ở Tigre vào 11/11 sau ca phẫu thuật não. Công tố viên Ferrari lập luận Maradona không đủ tỉnh táo để tự quyết định về sức khỏe của mình. Ông cho rằng Maradona đến đó để phục hồi chức năng lâm sàng và chăm sóc y tế tại nhà, nhưng nó là "thảm họa".
Công tố cáo buộc không có máy khử rung tim tại nhà Maradona phòng trường hợp ngừng tim và đội ngũ y tế đã không thực hiện các kiểm tra cần thiết. Griselda Morel, nhà tâm lý học giáo dục từng làm việc với con trai 8 tuổi của Maradona, cho biết Maradona được cho uống rượu. Bà cáo buộc: "Nếu ông ấy dậy lúc 9 giờ sáng và muốn uống bia thì sẽ được cho uống. Một trong những người giám hộ đã nghiền nát thuốc và bỏ vào bia để ông ấy không gây rối vào ban đêm". Bà Morel nói thêm Maradona lú lẫn đến mức nói chuyện điện thoại với người tưởng tượng.
Sáu bị cáo còn lại gồm bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov, chuyên gia cai nghiện Carlos Diaz, bác sĩ Nancy Forlini, điều phối viên điều dưỡng Mariano Perroni, y tá Ricardo Almiron và bác sĩ lâm sàng Pedro Pablo Di Spagna. Một y tá khác, Gisela Dahiana Madrid, đã yêu cầu được xét xử riêng. Luật sư của Gisela, Rodolfo Baque, cho biết Gisela đã cảnh báo nhịp tim của Maradona lên tới 115 nhịp/phút vài ngày trước khi ông qua đời, nhưng "không ai làm gì cả".
Khi Maradona được phát hiện bất tỉnh vào khoảng 12h30 chiều 25/11/2020, đội ngũ y tế đã cố gắng hồi sức cho ông trong 45 phút. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng ông đã chết từ 4 đến 6 giờ sáng, nghĩa là không ai kiểm tra bệnh nhân trong ít nhất sáu tiếng rưỡi.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Maradona đã được cho dùng hỗn hợp thuốc kê đơn gồm Quetiapine, Venlafaxine và Levetiracetam, để điều trị trầm cảm, rối loạn lo âu và động kinh. Fernando Burlando, luật sư của hai con gái Maradona, Dalma và Gianinna, nói Maradona bị đối xử như động vật và gọi đó là "vụ giết người".

Bị cáo Leopoldo Luque trong phiên tòa xét xử hôm 11/3. Ảnh: La Derecha Diario
Một trong những bằng chứng quan trọng là trái tim của Maradona, được bảo quản trong formaldehyde tại phòng thí nghiệm cảnh sát. Có thông tin cho rằng người hâm mộ đã âm mưu đánh cắp trái tim này. Trong World Cup 2022, người hâm mộ Argentina đã vận động đưa trái tim Maradona đến Qatar cùng đội tuyển quốc gia.
Maradona từng nghiện rượu và cocaine, góp phần khiến sức khỏe của ông suy yếu. Khi qua đời, trái tim ông nặng 503 gram, gần gấp đôi trọng lượng bình thường. Tuy nhiên, công tố cho rằng nếu được chăm sóc y tế đúng cách, Maradona đã có thể sống sót. Tại phiên tòa hôm thứ Ba, hình ảnh Maradona ngay sau khi qua đời cũng được công bố và gây sốc.
Phiên tòa xét xử 7 bị cáo kéo dài 5 tháng bắt đầu vào thứ Ba tại San Isidro, phía bắc thủ đô Argentina. Veronica Ojeda, bạn gái cũ của Maradona, đã lớn tiếng chỉ trích một trong những bị cáo. Bên ngoài tòa án, người hâm mộ giơ cao biểu ngữ "Công lý cho D10S" (biệt danh kết hợp số áo và từ Chúa trong tiếng Tây Ban Nha của Maradona). Nhiều người rơi nước mắt khi hô vang tên ông.
Diego Maradona, huyền thoại bóng đá Argentina và thế giới, qua đời tại nhà riêng ở Tigre, gần Buenos Aires, vào 25/11/2020, hưởng thọ 60 tuổi. Nguyên nhân cái chết được xác định do bệnh tim, hai tuần sau khi phẫu thuật não.
Hai năm trước khi qua đời, Maradona kể với nhà làm phim tài liệu người Anh Asif Kapadia về thời gian ở Napoli: "Từ Chủ nhật đến thứ Tư, tôi tiệc tùng với cocaine. Tôi về nhà trong tình trạng phê thuốc". Năm 1991, ông bị phát hiện dương tính với cocaine và sau đó cảnh sát tìm thấy 1,5 gram cocaine tại căn hộ ở Buenos Aires. Năm 1994, Maradona bị đuổi khỏi World Cup tại Mỹ sau khi xét nghiệm dương tính với chất kích thích ephedrine.
Maradona được người Argentina yêu mến sau khi giúp đội tuyển quốc gia giành chức vô địch World Cup 1986 tại Mexico. Ông cũng từng thi đấu cho Barcelona và Napoli, hai lần giúp Napoli vô địch Serie A vào năm 1987 và 1990. Tại Napoli, ông sa vào nghiện ngập ma túy và gái mại dâm được cho do ảnh hưởng của mafia địa phương.
Hoàng Trang (Theo The Sun)