Ngày 25/1, TAND Hà Nội mở phiên xử Đinh Thị Kim Oanh (49 tuổi, ở quận Hoàng Mai) và Đinh Thị Kim Anh (52 tuổi, chị gái bà Oanh, trú ở quận Thanh Xuân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo truy tố, bà Oanh quen biết chị Bích (ở quận Hoàng Mai) từ trước. Biết chị Bích cần làm sổ đỏ cho lô đất 1.000 m2 tại phường Thịnh Liệt, bà này nảy sinh ý định lừa đảo.
![]() |
Bà Oanh (đứng) và chị gái trước vành móng ngựa. |
Theo đó, bà Oanh tự nhận mình là con nuôi của phó chủ tịch nước. Đồng thời, bà ta "nổ" với chị Bích là em kết nghĩa của chủ tịch UBND Hà Nội. Việc "chạy" làm sổ đỏ theo lời bà Oanh là trong tầm tay.
Tin lời người đàn bà này, từ tháng 12/2009 đến tháng 5/2010, chị Bích đưa hơn 2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bà Oanh nói đang nhờ thư ký riêng của chủ tịch UBND làm sổ đỏ. Tiền nhận được đã đưa hết cho hai người để làm thủ tục. Tuy nhiên, số tiền này, bà ta đã ăn tiêu hết.
Hết tiền, bà Oanh tiếp tục nói dối cần thêm tiền để lo lót những vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục. Để tạo sự tin tưởng, bà Kim Anh đã đứng ra mạo danh là thư ký của chủ tịch UBND, gọi điện báo cho chị Bích nói đang làm sổ. Chị Bích được "thư ký" hứa hẹn một tháng sau sẽ đưa sổ đỏ.
Đến hẹn, bà Kim Anh khất lần vì cần thêm tiền để lo lót. Bà này đã đồng phạm giúp sức cho em gái mình lừa được hơn 300 triệu đồng của chị Bích. Theo cơ quan công tố, bà Oanh từng có một tiền án về tội trộm cắp, bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 10 tháng tù treo.
Trước vành móng ngựa sáng nay, hai chị em bà Oanh đã thừa nhận hành vi lừa đảo chị Bích. Họ cho rằng, số tiền thực tế nhận của nạn nhân chỉ hơn 700 triệu đồng. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Oanh 20 năm tù, Kim Anh 7 năm.
Việt Dũng