![]() |
Lân la mãi, cuối cùng cũng bắt chuyện được với một bà mẹ đen đúa khắc khổ đang ngồi bên cô con gái nước mắt giọt ngắn giọt dài: "Cơ khổ, tôi suốt ngày đi làm, nó với thằng anh họ chơi với nhau từ bé, rồi chả hiểu làm sao". Cô bé 14 tuổi, còn anh họ của cô cũng mới 15. Vậy mà chỉ có một buổi cả nhà đi vắng, hai anh em ngồi đánh cảm gió cho nhau, loanh quanh thế nào mà. Quê bà mẹ nhí này ở tận Thanh Hoá, nơi cả làng khai gian tuổi để được kết hôn sớm, nhưng có thai sớm đến thế này thì chưa có ai. Cô bé L. gặp trong Viện E thì "tranh thủ" đi hút thai giữa hai buổi học. Dáng vóc nhỏ bé của em gọn lỏn trong chiếc váy sản phụ thùng thình. Vừa "giải quyết" xong là em tụt phắt từ trên bàn xuống, khiến các bác sĩ phải quát ầm lên: "Con bé này muốn chết à?". L. khóc oà: "Nhưng cháu bị muộn mất, ca sau là buổi dạy của cô chủ nhiệm, cháu mà bỏ thì cô gọi điện về nhà". Theo TS Lê Hoài Chương, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em HN, những trường hợp vị thành niên mang thai vào bệnh viện xin hút, nạo, thậm chí côvắc là nhiều, tuy nhiên hiện tại bệnh viện hầu như không thể thống kê được con số chính xác, bởi luật pháp không bắt buộc phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân nên đa số các em thường nói dối, khai tăng tuổi khi xin làm thủ thuật. Lý do mang thai ngoài ý muốn ở trẻ vị thành niên đa phần do thiếu hiểu biết, tò mò và đa số rơi vào những trường hợp bố mẹ thiếu quan tâm đến con cái, dẫn đến việc những buổi đến chơi, thậm chí là "học nhóm" trở thành những buổi "thử trái cấm". Do thiếu hiểu biết, nhiều em gái không biết là mình đã mang thai, hoặc biết thì lại quá sợ hãi không dám nói ra nên khi bố mẹ phát giác thì thai đã quá to, phải can thiệp bằng những biện pháp phá thai to cực kỳ nguy hiểm. Khi đọc những dòng chữ trong sổ trực giao ban của một số khoa sản của các bệnh viện phụ sản hoặc trung tâm y tế lớn tại TP HCM: hầu như ngày nào cũng có trường hợp trẻ vị thành niên đến xin nạo phá thai, và những con số này qua mỗi năm lại tăng lên đáng kể. Theo ghi nhận tại bệnh viện Hùng Vương, trong số 2.775 ca đến nạo phá thai trong thời gian gần đây thì có 18% chưa lập gia đình, trong đó hơn 30% là trẻ vị thành niên chưa đến 18 tuổi. Hay ghi nhận từ bệnh viện Từ Dũ thì từ ngày 26/7 đến 23/8 đã có 19 em dưới 18 tuổi đến xin nạo phá thai. Một vài trường hợp điển hình: Ngày 19/8, tại phòng khám Kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện Phụ sản H.V: Bà Q. (quận 8) viết đơn xin bảo lãnh cho con là B. (học sinh, 15 tuổi) phá hoang thai. Sau đó 2 tuần, con của bà Q. được đặt túi ối giả để phá thai do thai đã quá to (hơn 300g). Ngày 28/9, một thai phụ "tuổi trăng rằm" nữa là em D. cũng được phụ huynh là ông M. (Bình Long - Bình Phước) đưa đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại TP HCM xin nạo phá thai to. Sau đó, D. còn phải tiếp tục điều trị thêm một số bệnh liên quan đến đường sinh dục. Anh Nguyễn Văn Chức, Trung tâm Y tế Thủ Đức, còn cho biết, khi hỏi nguyên nhân phải nạo phá thai thì các bà mẹ "tuổi teen" thường cho biết là do muốn "tìm hiểu thực tế" những gì các em được xem trên phim ảnh hoặc được học trong những tiết học về giáo dục giới tính. Theo lời kể của nữ hộ sinh Huỳnh Thị Thu Hòa, Phụ trách phòng tư vấn khoa Kế hoạch hóa gia đình bệnh viện Từ Dũ thì, cũng có không ít trường hợp như em N. khi đến xin nạo phá thai thì tuổi thai đã 9-10 tuần. Ng. tự khai 19 tuổi, nhưng khi tư vấn viên đề nghị cho xem chứng minh nhân dân thì phát hiện ra Ng. mới 15 tuổi. Sau đó Ng. mới thú nhận đã quan hệ với một bạn trai cùng trường, hơn một lớp. Gia đình không biết chuyện nên em định một mình lo liệu. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyên GĐ bệnh viện Từ Dũ, cho biết, bệnh viện Từ Dũ từng cấp cứu một trường hợp rất thương tâm - một sản phụ tuổi vị thành niên bị tử vong do thực hiện nạo phá thai khi bào thai đã quá lớn. (Theo Lao Động) |