Dự án này do tiến sĩ Robert Freitas thuộc Viện phân tử ở California (Mỹ) dẫn đầu.
Vài phần tử nano được cấy dưới da có thể tập hợp lại để tạo thành một hình ảnh. Người ta có thể cho hiển thị 3 triệu điểm ảnh trên một diện tích 6x5 cm.
Chúng ta có thể tưởng tượng hệ thống này được kết nối với những bộ phận cảm ứng, ví dụ như để theo dõi sức khỏe: nhiệt độ, nhịp tim, stress, tỷ lệ cholesterol… Biết bao thông tin dành cho các bác sĩ.
Nhưng trí tưởng tượng của chúng ta có thể không giới hạn để hiển thị những thông tin khác nếu có thể kết nối màn hình dưới da này với những sóng vô tuyến… Tương lai còn dành cho chúng ta thật nhiều bất ngờ!
(Theo HTV)