![]() |
U23 Malaysia (vàng) khởi đầu thuận lợi. Ảnh: Trường Huy |
Sự vượt trội về tổ chức chiến thuật và khả năng dứt điểm đã tạo sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên. Campuchia thiết lập được một thế trận khá sòng phẳng, nhưng các đường bóng của họ đều dễ dàng bị bẻ gãy ngay trước vạch 16m 50 của Malaysia. Ngược lại, dù không thực sự sắc bén nhưng những đợt tấn công của đội bóng áo vàng đều đánh vào mọi điểm yếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Jo Yong Chol.
Malaysia mở tỷ số ngay ở phút thứ 7, khi Rasiah đè hậu vệ đối phương đánh đầu chính xác vào góc lưới. Cách biệt được nhân đôi 30 phút sau, với pha đi bóng và dứt điểm từ hơn 20 m của cầu thủ vào sân thay người, Zalani. Đội bóng xứ chùa Tháp chỉ tạo được vài pha bóng yếu ớt, trước khi thủng lưới bàn thứ ba ở ngay phút cuối hiệp một. Bin Ismail đánh bại thủ môn Ouk Mic bằng cú đá trái chân hiểm hóc trong vòng cấm.
Sau giờ nghỉ, Malaysia bất ngờ bị mất người ở phút 50 khi Bin Ramli nhận thẻ đỏ do lỗi phản ứng trọng tài. Tuy nhiên, chỉ với quân số còn lại, đội bóng của HLV Bin Bakar vẫn đủ sức làm lưới đối phương rung thêm 3 lần, trong đó có một không được công nhận. Phút 60, thủ quân Malaysia, Bin Shaari tận dụng sai lầm phá bóng hụt của hậu vệ đối phương để đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 4-0. Và đến cuối trận, Rasiah “khóa sổ” bằng cú cứa bóng gọn ghẽ sau pha độc diễn của một đồng đội bên cánh phải.
Nhìn chung, Campuchia quá yếu, và vì thế khó có thể đánh giá đúng sức mạnh thật sự của Malaysia. Dù vậy, trận thắng đậm này cũng giúp đội bóng áo vàng tạm chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé qua vòng bảng với chủ nhà Philippines (U23 Thái Lan coi như đương nhiên có một suất).
Đội hình xuất phát:
Malaysia: thủ môn Bin Sudar; Bin Mohamad, Bin Harun, Bin Shaari, Bin Abd, Rasiah, Bin Ismail, Kumaran, Abdul Rani, Bin Ramli, Veeran.
Campuchia: thủ môn Ouk Mic; Thavrak, Chan Than, Virak, Samnang, Veasna, Raksmeytitia, Srey, Narath, Sokumpheak, Narith.
Tiến Dũng (từ Bacolod)