Mai Tiến Dũng sở hữu vẻ ngoài đẹp trai và trẻ trung. |
- Từ bao giờ, anh biết nhận ra niềm đam mê ca hát của mình?
- Sự thực cho đến tận lúc tốt nghiệp trung học, tôi vẫn chưa có ý định theo đuổi nghề hát hay tưởng tưởng đến việc mình sẽ trở thành ca sĩ như thế nào. Có thể nói đó là duyên số. Trong nhà tôi có chị gái ruột vốn từng tốt nghiệp Nhạc viện TP HCM, nhưng khi cả gia đình qua Mỹ định cư, với bản tính khá nhút nhát, chị ấy ngại tham gia vào nghề dù cả nhà đều rất ủng hộ.
Mùa hè 2007, hai chị em về Việt Nam chơi. Chúng tôi quyết định thu âm vài ca khúc để gửi cho cuộc thi tìm kiếm tài năng của người Việt tại Mỹ. Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ, mình cùng tham gia, để giúp chị gái tự tin và có động lực hơn. Ai dè, tôi là người được chọn vào vòng chung kết, còn chị gái lại không có may mắn ấy. Kể từ cuộc thi đó, tôi đã chính thức bước vào con đường ca hát. Điều thú vị, càng tham gia, tôi nhận thấy đam mê của mình với âm nhạc ngày càng nồng cháy hơn.
- Vì sao sau hơn 3 năm theo nghề, anh vẫn chưa phát hành album riêng
- 3 năm không phải là một thời gian quá dài đối với một ca sĩ trẻ như tôi. Tôi và người quản lý nghĩ, thời gian này rất quan trọng trong việc giúp tôi định hình được hình ảnh, phong cách cũng như cố gắng tạo được một số lượng khán giả nhất định, yêu thích và cổ vũ cho mình. Chính vì thế, tôi dành 3 năm để tham gia nhiều buổi trình diễn trên các sân khấu lớn, nhỏ. Điều đó giúp tôi tự tin và hiểu rõ hơn về thế mạnh của bản thân.
Tuy nhiên, thời điểm ra mắt album của tôi cũng không xa lắm đâu, chậm nhất là vào cuối năm nay. Sản phẩm âm nhạc đầu tay là một tuyển tập sáng tác của các nhạc sĩ trong và ngoài nước như Lương Bằng Quang, Thái Thịnh… Phong cách âm nhạc sẽ rất sôi động, trẻ trung.
Sau 3 năm theo đuổi con đường ca hát, Mai Tiến Dũng đang tích cực chuẩn bị cho album đầu tay của mình, dự kiến phát hành vào cuối năm nay. |
- Cuộc sống của anh ở Mỹ thế nào?
- Tôi may mắn được trở thành ca sĩ độc quyền của một trung tâm âm nhạc lớn của người Việt tại Mỹ, nên có nhiều cơ hội tham gia các chương trình ghi hình lớn, cũng như xuất hiện ở nhiều sân khấu để biểu diễn cho khán giả người Việt thưởng thức.
Ngoài ra, cũng như những người trẻ khác, tôi dành hầu hết những ngày trong tuần để theo đuổi việc học. Hiện tôi học năm thứ 3 ngành thiết kế nội thất. Tôi chỉ đi diễn vào 2 ngày cuối tuần. Đi hát giúp tôi thỏa được niềm đam mê, nhưng tôi vẫn muốn tốt nghiệp đại học như mong muốn của ba mẹ và của riêng bản thân, bởi nó sẽ là hành trang đảm bảo hơn cho cuộc sống tương lai.
- Phong cách trẻ trung, nhảy đẹp và hình thức khá giống các nghệ sĩ Hàn Quốc. Anh nghĩ sao nếu người khác nhận xét rằng mình đang ăn theo phong cách của nghệ sĩ xứ sở kim chi?
- Thực tế đã có nhiều lời nhận xét, bình luận về tôi như vậy. Nhưng nói tôi bắt chước các nghệ sĩ Hàn Quốc thì oan uổng cho tôi đấy. Bởi ngay từ nhỏ, tôi đã đeo kính. Còn mái tóc và cách ăn mặc, không chỉ các nghệ sĩ ở Hàn Quốc mà giới trẻ nhiều nơi trên thế giới cũng chuộng phong cách này. Tôi còn trẻ, nên gu ăn mặc chắc cũng không thể khác xu hướng đó được.
Tuy nhiên, quan điểm của tôi là luôn phải là chính mình, không là bản sao của bất kỳ ai. Còn về hình ảnh, chắc chắn tôi sẽ có sự thay đổi, nhưng sẽ thực hiện từng bước một, chứ không biến hóa ngay lập tức. Nhanh quá, sợ không có người nhận ra tôi mất.
- Vậy phong cách mà anh muốn xây dựng cho bản thân là gì?
- Về hình ảnh, tôi muốn mình thay đổi theo từng độ tuổi. Thời điểm hiện tại thì không quá chững chạc, nhưng không thể nhí nhảnh như các bé tuổi teen được. Còn về phong cách âm nhạc, từ trước đến nay, tôi chuyên về thể loại nhạc sôi động, vui tươi. Có thể trong thời gian tới, tôi sẽ hát "đằm" hơn, người lớn hơn.
- Ngoài âm nhạc, anh dành thời gian để chăm lo tình yêu của mình như thế nào?
- Thú thực, tôi thấy mình vẫn còn vô tư lắm. Tôi cũng đặc biệt thích được sống vô tư như thế này mãi (cười). Nói vậy thôi, thỉnh thoảng tôi cũng trúng vài tiếng sét ái tình hay phải lòng một ai đó, nhưng toàn nhút nhát giấu trong lòng, toàn để dành đến khi hát, mới dám "diễn" ra ngoài.
- Nghệ sĩ nam mà chăm chút cho ngoại hình của mình nhiều quá thường gặp phải nhiều nghi vấn, tin đồn về giới tính. Anh nghĩ sao về trường hợp của mình?
- Tôi ít khi nghĩ về những chuyện này. Ở Mỹ, mọi người cũng cởi mở hơn trong chuyện giới tính. Có khá nhiều người công khai giới tính và họ vẫn rất được mọi người tôn trọng. Tôi đang độc thân và sống vô tư, nên cũng không ngại mấy tin đồn kiểu thế này. Nhưng theo quan điểm của tôi, chuyện giới tính thứ ba là một điều rất bình thường, bởi đó là lẽ tự nhiên, trời sinh, chứ không phải do người ta muốn như vậy. Chuyện tình yêu cũng vậy, điều quan trọng nhất là tình cảm giữa hai con người, chứ không phải do giới tính của họ. Tình yêu không bao giờ phân biệt giới tính.
- Anh suy nghĩ thế nào về việc ngày càng có nhiều nghệ sĩ dùng scandal như là một chiêu thức để đánh bóng bản thân, hòng mau chóng nổi tiếng?
- Tôi nghĩ, scandal với các nghệ sĩ, đặc biệt là những người nổi tiếng thì rất bình thường, ở xứ nào cũng có. Tuy nhiên, tôi đang nói đến những vụ việc mà người ta không cố ý, hoặc không muốn cho ai biết, nhưng không may bị "phanh phui" ra.
Tôi không biết nhiều về những người tạo scandal để được nổi tiếng. Nhưng tôi nghĩ điều đó thật không nên và thật đáng tiếc. Không nên là bởi các nghệ sĩ là người của công chúng, là hình ảnh mà nhiều fan trông vào, có thể học tập. Còn điều đáng tiếc là thật buồn cho những ai mà khi khán giả nhớ đến, họ chỉ nhắc về scandal, mà không nhớ tí gì về các sản phẩm nghệ thuật của họ.
Thật buồn cho những ai dùng scandal để nhanh chóng nổi tiếng, vì khán giả sẽ chỉ nhớ đến scandal mà không nhớ tí gì đến các sản phẩm nghệ thuật của họ. |
- Anh trở về Việt Nam lần này, ngoài mục đích nghỉ hè còn có dự án nghệ thuật nào khác?
- Mục đích chính vẫn là nghỉ ngơi và đi du lịch thôi. Tôi thích nhất là món ăn Việt Nam, nên mỗi lần về lại ăn cho thả cửa. Tôi cũng thích đi chơi với bạn bè, đặc biệt là ngồi các ăn ở các quán vỉa hè và nhìn ngắm phố xá. Tuy nhiên, trong thời gian một tháng ở Việt Nam. Tôi cũng sẽ tranh thủ dành thời gian để thực hiện phần hình ảnh cho album mới của mình.
- Còn dự định trở về Việt Nam làm việc và biểu diễn luôn trong tương lai?
- Tương lai thì khó nói, vì tôi đang còn phải học đại học đến vài năm nữa. Thế nhưng, tôi nghĩ, sau này, nơi nào có khán giả yêu thích và mong muốn được nghe tôi hát, xem tôi diễn, tôi sẽ luôn cố gắng để có mặt.
Quân Ngọc thực hiện