Thường xuyên chi hàng tỷ đồng mua đồ hiệu, Mai Phương Thúy được xem như một "yêu nữ hàng hiệu" của showbiz. Tuy nhiên gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2006 chia sẻ cô không còn mặn mà với những món đồ xa xỉ. Người đẹp trả lời Ngôi Sao về sự thay đổi trong tư duy, phong cách khi bước sang tuổi 35.

Mai Phương Thúy chọn phong cách thanh lịch, kín đáo hơn khi bước sang tuổi 35.
- Bước sang tuổi 35, phong cách của chị có sự thay đổi thế nào so với trước đây?
- Trước đây, tôi thường chọn những trang phục gợi cảm, tôn dáng một chút khi đi sự kiện. Tuy nhiên khi tuổi càng cao, tôi bắt đầu cảm thấy ngại với việc khoe da thịt. Hy vọng sự ngại ngần này không nặng lên thêm nữa theo thời gian, chứ không có ngày tôi phải quấn băng kín mít ra đường mất (cười).
- Gần đây, chị chia sẻ về việc không còn sưu tầm đồ hiệu, lý do là gì?
- Tôi vẫn yêu thích hàng hiệu, nhưng đơn giản là nhà chật chội, không còn chỗ chứa nữa. Tôi thích một căn nhà nhỏ nhắn vừa phải, không muốn cơi nới thêm. Không thể vì mua thêm quần áo giày dép mà tôi mua thêm một căn nhà được. Tôi tích lũy kiến thức về thời trang một phần thông qua những món đồ mình sử dụng. Với tư cách một nhà đầu tư và kinh doanh, tôi muốn biết tại sao các thương hiệu tạo ra giá trị và doanh số bán hàng vĩ đại như vậy. Giờ tôi thấy mình đã trải nghiệm đủ, thu được những điều mình muốn biết từ các món đồ xa xỉ nên không còn sưu tầm đồ quá đắt đỏ nữa.
Hơn nữa, công việc bây giờ cũng buộc tôi phải vùi đầu vào sách vở, nghiên cứu chuyên sâu nên không có nhiều thời gian chưng diện. Thôi hẹn tuổi 45-50 gì đó, biết đâu tôi lại "bung lụa" lần nữa.

Hoa hậu từ bỏ thói quen mua sắm đồ hiệu xa xỉ vì chật nhà.
- Chị có suy nghĩ gì về những bình luận tranh cãi cách mix đồ hiệu của chị trước đây?
- Sao tôi không nhớ có bình luận tranh cãi nhỉ? Chắc tại tôi đãng trí quá nên không để ý hay lên mạng đọc bình luận. Nói vậy nhưng nếu được quay lại thời gian, tôi cũng muốn ăn mặc vừa mắt công chúng hơn. Nếu điều đó có thể làm mọi người vui hơn khi nhìn thấy mình thì tôi cũng không ngại gì cả.
- Nhìn lại những món đồ mà chị phải chi số tiền lớn để sở hữu, chị thấy thế nào?
- Chắc vì yêu thời trang và nghệ thuật nên tôi bất chấp, có thể chi vài trăm triệu đồng để mua một chiếc túi xách chỉ đựng vừa thỏi son. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy mười mấy năm trước mà nhịn ăn nhịn mặc mua đất thì chắc giờ mình đã giàu hơn nhiều rồi.
- Nhiều hoa hậu chọn cách mua đồ hiệu để đầu tư, hay thanh lý khi không còn dùng đến các món hàng hiệu. Chị nghĩ sao về cách làm này?
- Chắc tôi chưa được khai sáng con đường mua túi xách như một cách đầu tư. Có thể vì tôi khá bảo thủ và cứng nhắc, nếu đầu tư tôi chỉ tập trung vào cổ phiếu hay mua đất. Còn về việc thanh lý đồ hiệu, tôi cũng thấy mình cần học hỏi cách làm này. Tuy vậy, nói dễ làm khó. Tôi coi quần áo giày dép như con cái nên bảo chia xa là rất khó. Những món đồ không sử dụng nữa, tôi vẫn bảo quản kỹ càng. Tôi sợ chủ mới sẽ không nâng niu được những món đồ đấy như mình nên lại thôi.
- Nhiều người cho rằng trang phục hàng hiệu giúp thể hiện đẳng cấp, có lợi cho việc kinh doanh. Là một nhà đầu tư, doanh nhân, quan điểm của chị thế nào?
- Tôi thuộc dạng đầu tư hết vào chuyên môn. Người ta nghe mình nói có lý và thấu đáo thì người ta sẽ hợp tác, còn nếu không thì thôi. Vẻ bề ngoài của tôi chỉ dừng lại ở mức vừa đủ dùng. Cược quá nhiều thực lực và ít đi ngoại giao, tôi không biết là mình khôn hay dại nữa? Bản thân tôi cũng không phải tuýp người quá quan tâm đến áo quần. Với giày dép, tôi thường đặt tiêu chuẩn rất cao nhưng với trang phục, đồ nào tôi cũng mặc được hết.

Sau khi giảm 2 kg, Mai Phương Thúy hiện có cân nặng 69 kg, cao 1,8 m.
- Sự biến động của thị trường thời gian qua ảnh hưởng thế nào đến thói quen mua sắm đồ hiệu của chị?
- Tôi luôn dành riêng một quỹ cho việc ăn chơi, mua sắm, không ảnh hưởng gì đến việc đầu tư. Với lại, tôi thấy thị trường năm nào cũng có biến động, thế mà bao năm qua không thấy ai hỏi han gì, giờ được quan tâm hơn, tôi thấy cảm động quá (cười).
- Hiện tại những món đồ hiệu thế nào sẽ khiến chị chịu mua về?
- Tôi chuyển sang mua bát đĩa của các nghệ nhân rồi, đẹp mà rẻ hơn mua túi xách.
- Gần đây, chị chia sẻ về việc tăng cân lên 71 kg. Chị mix đồ thế nào để phù hợp chiều cao 1,8 m và cân nặng hiện tại?
- Ở thời điểm này, tôi đã giảm được 2 kg rồi. Tôi thấy mình không gặp khó khăn gì trong việc lựa chọn trang phục. Giờ tôi ưu tiên những trang phục kín đáo, màu sắc trang nhã, trung tính. Tôi cũng không dùng giày cao gót quá nhiều ở đời thường, chỉ dùng khi đi tiệc hoặc xuất hiện trước công chúng, vì dù sao tôi cũng đã quá cao rồi, lạm dụng giày cao gót cũng rất không tốt cho sức khỏe.