Mã Hiểu Đông cho biết nhân vật của anh trong phim Lụa khá trầm tính nên khi lên tạo hình, anh chú trọng tìm kiếm trang phục màu trầm, kiểu dáng lịch lãm, không quá phá cách. Anh mất một tháng chuẩn bị, may khoảng 40 bộ vest mới phục vụ cho từng giai đoạn trong phim. Đạo diễn Trần Đức Long rất hoan nghênh sự đầu tư của anh dành cho vai diễn.
Nhân vật của Mã Hiểu Đông trong phim có bề ngoài lạnh lùng, che giấu những tổn thương nặng nề của quá khứ. Nam diễn viên nói từ khi đọc kịch bản, anh đã mất ăn mất ngủ để tìm ra cách diễn cho phù hợp. Nhân vật không nói nhiều, thể hiện tính cách chủ yếu qua ánh mắt, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể. Với Mã Hiểu Đông, đây là thử thách không nhỏ.

Tạo hình của Mã Hiểu Đông và Oanh Kiều trong phim 'Lụa'.
Nam diễn viên áp lực nhất với các cảnh tình cảm. Lần thứ ba đóng cặp với Oanh Kiều, anh vẫn thấy lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên kết hợp trong phim hiện đại, yêu đương lãng mạn. Mã Hiểu Đông nói anh "nuôi" tâm lý nhân vật rất kỹ để miêu tả quá trình biến đổi từ một chàng trai mang trái tim tổn thương, sợ yêu đến khi mở lòng, có nhiều hành động ngôn tình với bạn gái.
Lần thứ hai hợp tác với Mã Hiểu Đông sau Kẻ sát nhân, đạo diễn Trần Đức Long nhận xét nam diễn viên là người thông minh, nhạy bén, chỉ cần nghe sơ qua là có thể nắm bắt nhanh chóng yêu cầu về diễn xuất. Theo đạo diễn, đây là vai diễn đột phá nhất của nam diễn viên.

Diễn viên Mã Hiểu Đông.
Bộ phim Lụa xoay quanh câu chuyện đấu đá, giành giật vị trí giữa các nhân viên một tập đoàn thời trang lớn, đồng thời thể hiện sự khác biệt giữa các thế hệ trong môi trường công sở. Ngoài Mã Hiểu Đông, phim còn có các diễn viên: Bella Mai, Oanh Kiều, Mã Hiểu Đông, NSƯT Công Ninh, Kiều Trinh, Vũ Hà...
Mã Hiểu Đông sinh năm 1990, được biết đến với nhiều bộ phim như Trò chơi định mệnh, Mắt bão, Đời như tiệc, Thuyền giấy, Cạm bẫy thị thành... Năm 2021, anh được Hội Điện ảnh TP HCM vinh danh giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc", hạng mục phim truyền hình với tác phẩm Kẻ sát nhân cô độc của đạo diễn Trần Đức Long.