
Lý Tử Thất được chọn làm nhân vật tâm điểm của tạp chí Bazaar Trung Quốc số tháng 2/2025 nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán.
Lý Tử Thất được chọn làm nhân vật tâm điểm của tạp chí Bazaar Trung Quốc số tháng 2/2025 nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán.

Người đẹp Tứ Xuyên vẫn trung thành với phong cách 'tiên nữ đồng quê' giản dị nhưng lần này, cô khiến người xem ấn tượng bởi concept chụp hình cuốn hút và nổi bật hơn.
Người đẹp Tứ Xuyên vẫn trung thành với phong cách 'tiên nữ đồng quê' giản dị nhưng lần này, cô khiến người xem ấn tượng bởi concept chụp hình cuốn hút và nổi bật hơn.

Lý Tử Thất được đánh giá rất phù hợp chủ đề lần này của tạp chí: Người kế thừa văn hóa phi vật thể. Trong bộ ảnh, nhà sáng tạo nội dung cùng êkíp tái hiện nhiều nét văn hóa truyền thống Trung Hoa như làm diều, viết thư pháp, thưởng trà, làm ô, đi chợ nấu ăn ngày Tết, đốt pháo hoa, chơi đèn lồng, ăn kẹo mạch nha.
Lý Tử Thất được đánh giá rất phù hợp chủ đề lần này của tạp chí: Người kế thừa văn hóa phi vật thể. Trong bộ ảnh, nhà sáng tạo nội dung cùng êkíp tái hiện nhiều nét văn hóa truyền thống Trung Hoa như làm diều, viết thư pháp, thưởng trà, làm ô, đi chợ nấu ăn ngày Tết, đốt pháo hoa, chơi đèn lồng, ăn kẹo mạch nha.

Lý Tử Thất và những nhân vật trong số tạp chí này - chủ yếu là các chuyên gia văn hóa truyền thống - cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Với người Trung Quốc nói riêng và người châu Á nói chung, bữa cơm ngày cuối năm tượng trưng cho sự đoàn viên và kỳ vọng một năm mới tốt đẹp.
Lý Tử Thất và những nhân vật trong số tạp chí này - chủ yếu là các chuyên gia văn hóa truyền thống - cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Với người Trung Quốc nói riêng và người châu Á nói chung, bữa cơm ngày cuối năm tượng trưng cho sự đoàn viên và kỳ vọng một năm mới tốt đẹp.

Lý Tử Thất cho biết hương vị Tết với cô là mùi pháo trúc, mùi tuyết. 'Trước đây, vào ngày Lạp Bát (mùng 8 tháng Chạp âm lịch), người ta nấu một nồi cháo Lạp Bát, mỗi ngày ăn một ít, ăn dần đến Tết. Tứ Xuyên quê hương tôi còn có câu tục ngữ: 'Thấy cà rốt đỏ ngọt là sắp Tết'. Cà rốt khi đỏ lên thì bắt đầu ngọt, là sắp đến Tết rồi. Đến ngày 23 tháng Chạp thì cúng Táo Quân, ngày 24 dọn dẹp nhà cửa, ngày 25 làm đậu phụ... Ngày 27, 28, 29 đều có những phong tục tương ứng, cuối cùng là đêm giao thừa thức khuya đón năm mới', cô viết trên Weibo.
Lý Tử Thất cho biết hương vị Tết với cô là mùi pháo trúc, mùi tuyết. 'Trước đây, vào ngày Lạp Bát (mùng 8 tháng Chạp âm lịch), người ta nấu một nồi cháo Lạp Bát, mỗi ngày ăn một ít, ăn dần đến Tết. Tứ Xuyên quê hương tôi còn có câu tục ngữ: 'Thấy cà rốt đỏ ngọt là sắp Tết'. Cà rốt khi đỏ lên thì bắt đầu ngọt, là sắp đến Tết rồi. Đến ngày 23 tháng Chạp thì cúng Táo Quân, ngày 24 dọn dẹp nhà cửa, ngày 25 làm đậu phụ... Ngày 27, 28, 29 đều có những phong tục tương ứng, cuối cùng là đêm giao thừa thức khuya đón năm mới', cô viết trên Weibo.

Trước đây, cứ vài ngày trước Tết, Lý Tử Thất đi chợ phiên thị trấn, dùng gạo đổi lấy táo, lê, quýt và bỏng ngô rồi gánh về nhà. Căn nhà xưa còn được dán giấy cửa sổ, dán câu đối để đón Tết. Đêm 30, cô thức khuya đón giao thừa, phát tiền mừng tuổi.
Trước đây, cứ vài ngày trước Tết, Lý Tử Thất đi chợ phiên thị trấn, dùng gạo đổi lấy táo, lê, quýt và bỏng ngô rồi gánh về nhà. Căn nhà xưa còn được dán giấy cửa sổ, dán câu đối để đón Tết. Đêm 30, cô thức khuya đón giao thừa, phát tiền mừng tuổi.

Lý Tử Thất được biết tới là một người kiên trì theo đuổi các giá trị truyền thống. Trước đây, để quay video dài 5 phút về mì bò Lan Châu, Tử Thất đã đi từ Tứ Xuyên đến Lan Châu để tìm sư phụ, học cách làm mì trong hơn một tháng. Cô cũng từng mất 9 tiếng leo lên núi tuyết và thêm ba tiếng để quay một cảnh tuyết rơi kéo dài vài chục giây. Sợ bị chết cóng, cả đêm cô không dám ngủ, nhiều lần bị "đóng băng", sau đó xuống núi đã bị sốt cao. Ở video mới nhất, Lý Tử Thất cũng dị ứng nặng khi làm tủ sơn mài.
Lý Tử Thất được biết tới là một người kiên trì theo đuổi các giá trị truyền thống. Trước đây, để quay video dài 5 phút về mì bò Lan Châu, Tử Thất đã đi từ Tứ Xuyên đến Lan Châu để tìm sư phụ, học cách làm mì trong hơn một tháng. Cô cũng từng mất 9 tiếng leo lên núi tuyết và thêm ba tiếng để quay một cảnh tuyết rơi kéo dài vài chục giây. Sợ bị chết cóng, cả đêm cô không dám ngủ, nhiều lần bị "đóng băng", sau đó xuống núi đã bị sốt cao. Ở video mới nhất, Lý Tử Thất cũng dị ứng nặng khi làm tủ sơn mài.

Tối 11/1, tại đêm hội Weibo - giải thưởng thường niên của nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Lý Tử Thất được xướng danh 'Nhân vật văn hóa của năm'. Cô cũng từng đạt nhiều giải thưởng, bằng khen về nỗ lực bảo tồn, phát huy văn hóa.
CCTV nhận xét: 'Không có từ nào ca ngợi Trung Quốc nhưng cô ấy đã kể những câu chuyện rất hay về văn hóa Trung Quốc'. Tờ Nhân dân nhật báo ca ngợi: 'Lý Tử Thất đã mở ra cánh cửa của một Trung Quốc xinh đẹp với thế giới. Cô ấy là hình mẫu đáng học tập trong lĩnh vực giao lưu văn hóa quốc tế'.
Tối 11/1, tại đêm hội Weibo - giải thưởng thường niên của nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Lý Tử Thất được xướng danh 'Nhân vật văn hóa của năm'. Cô cũng từng đạt nhiều giải thưởng, bằng khen về nỗ lực bảo tồn, phát huy văn hóa.
CCTV nhận xét: 'Không có từ nào ca ngợi Trung Quốc nhưng cô ấy đã kể những câu chuyện rất hay về văn hóa Trung Quốc'. Tờ Nhân dân nhật báo ca ngợi: 'Lý Tử Thất đã mở ra cánh cửa của một Trung Quốc xinh đẹp với thế giới. Cô ấy là hình mẫu đáng học tập trong lĩnh vực giao lưu văn hóa quốc tế'.

Lý Tử Thất tên thật là Lý Giai Giai, sinh năm 1990 tại Tứ Xuyên trong một gia đình nông thôn nghèo. Khi 14 tuổi, cô một mình lên thành phố kiếm việc làm, từng trải qua nhiều nghề, trong đó có làm DJ, trước khi trở về quê hương chăm sóc bà nội.
Tại đây, cô bắt đầu thực hiện các video nấu ăn, làm đồ thủ công, quảng bá văn hóa truyền thống và trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Hiện, tiên nữ đồng quê có hơn 100 triệu người theo dõi trên các nền tảng.
Lý Tử Thất tên thật là Lý Giai Giai, sinh năm 1990 tại Tứ Xuyên trong một gia đình nông thôn nghèo. Khi 14 tuổi, cô một mình lên thành phố kiếm việc làm, từng trải qua nhiều nghề, trong đó có làm DJ, trước khi trở về quê hương chăm sóc bà nội.
Tại đây, cô bắt đầu thực hiện các video nấu ăn, làm đồ thủ công, quảng bá văn hóa truyền thống và trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Hiện, tiên nữ đồng quê có hơn 100 triệu người theo dõi trên các nền tảng.

Các tác phẩm của cô trải dài ở nhiều lĩnh vực đa dạng, từ ẩm thực sang văn hóa, gồm các kỹ thuật truyền thống của Trung Quốc như in chữ di động, bút, mực, giấy, tranh thêu, nhuộm vải... đều được đánh giá cao.
Lý Tử Thất từng vướng kiện tụng với công ty quản lý cũ khi cô tố cáo đơn vị này 'bóc lột sức lao động của mình mà không trả lương xứng đáng'. Sau thời gian dài tranh chấp, hai bên đi đến thỏa thuận. Tuy nhiên, Lý Tử Thất cũng 'ở ẩn' ba năm trước khi tái xuất hồi tháng 11/2024. Ở ngay video đầu tiên sau khi trở lại, người đẹp đạt 500 triệu lượt xem trong vài ngày.
Các tác phẩm của cô trải dài ở nhiều lĩnh vực đa dạng, từ ẩm thực sang văn hóa, gồm các kỹ thuật truyền thống của Trung Quốc như in chữ di động, bút, mực, giấy, tranh thêu, nhuộm vải... đều được đánh giá cao.
Lý Tử Thất từng vướng kiện tụng với công ty quản lý cũ khi cô tố cáo đơn vị này 'bóc lột sức lao động của mình mà không trả lương xứng đáng'. Sau thời gian dài tranh chấp, hai bên đi đến thỏa thuận. Tuy nhiên, Lý Tử Thất cũng 'ở ẩn' ba năm trước khi tái xuất hồi tháng 11/2024. Ở ngay video đầu tiên sau khi trở lại, người đẹp đạt 500 triệu lượt xem trong vài ngày.
Nguyên Chi