Cơ quan Nội chính Hoàng gia cho biết Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko sẽ di chuyển chủ yếu bằng ôtô đến miền Tây Nhật Bản làm lễ báo công tại đền Ise Jingu và những nơi khác khi ông được phong là người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng. Thái tử Fumihito được phong vị ngày 8/11/2020 và sẽ phải đến làm lễ tại Đền Ise cũng như những nơi khác cùng vợ. Tuy nhiên, lịch trình này của vợ chồng ông bị lùi lại do đại dịch Covid-19.
Chuyến công du kéo dài 4 ngày ba đêm từ 20 đến 23/4. Thái tử Fumihito sẽ đến thăm tỉnh Mie, nơi đền Ise Jingu tọa lạc, cũng như các tỉnh Nara và Kyoto lân cận, cách thủ đô Tokyo khoảng 800 km. Cơ quan Hộ gia đình Hoàng gia cho biết chuyến công du này không thể bị hoãn lại thêm, nhưng cũng cần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Vì vậy, thay vì sử dụng tàu cao tốc và các dịch vụ đường sắt khác, vợ chồng Thái tử phải di chuyển bằng ôtô.
Cơ quan Nội chính cho rằng nếu vợ chồng Thái tử di chuyển bằng tàu hỏa, người dân chắc chắn sẽ đổ xô đến các nhà ga nơi ông đến, dễ lây lan dịch bệnh. Nhưng nếu ông đi bằng ôtô, rất có thể tránh được tình trạng đông đúc như vậy. Sau khi trao đổi với các phụ tá, Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko chọn di chuyển bằng đường bộ.
Các quan chức đảm bảo rằng tuyến đường di chuyển của Thái tử sẽ được kiểm tra để tránh làm kẹt xe và ảnh hưởng đến người dân. Một phụ tá Hoàng gia cho biết dù kiểu sắp xếp này sẽ tước đi cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người dân của Thái tử nhưng "tránh khỏi việc lây lan dịch bệnh".
Hôm 20/4 - ngày thứ nhất của cuộc hành trình, vợ chồng Thái tử đi khoảng 480 km từ dinh thự Hoàng gia ở phường Minato, Tokyo đến đền Ise Jingu, tỉnh Mie. Vào ngày thứ hai, vợ chồng Thái tử sẽ làm lễ tại Ise Jingu, sau đó chuyển đến một khách sạn ở Kashihara, tỉnh Nara, di chuyển với khoảng cách 160 km. Vào ngày ba, vợ chồng họ sẽ đến thăm Lăng mộ của Hoàng đế Jinmu ở Kashihara, sau đó đi khoảng 80 km để đến cố đô Kyoto. Vào ngày thứ tư, vợ chồng Thái tử dự kiến rời khách sạn đến Sân bay Quốc tế Osaka, cách đó khoảng 65 km, trước khi trở lại Tokyo.
Thái tử Fumihito (56 tuổi) kém anh trai - Nhật hoàng Naruhito - 6 tuổi. Do Nhật hoàng Naruhito không có con trai, chiếu theo luật lệ Hoàng gia năm 1947, chỉ nam giới mới có thể lên ngôi, Fumihito được thừa kế ngai vàng từ anh trai.
Trong hai năm đại dịch, gia đình Thái tử Fumihito gặp nhiều xáo trộn, chủ yếu đến từ cuộc hôn nhân không được ủng hộ của con gái lớn - cựu Công chúa Mako và chồng thường dân Kei Komuro. Ngoài ra, đầu năm nay, con trai duy nhất của Thái tử - Hoàng tử Hisahito - cũng bị chỉ trích đạo văn, nhập học trường trung học phổ thông hàng đầu Tokyo nhờ cơ chế đặc biệt.
Sơn Nam (Theo Mainichi Japan)