![]() |
Ngôi đầu bảng đang ngày một xa thầy trò Sir Alex Ferguson Ảnh: AFP. |
8 trận đấu, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ có được 3 trận thắng nhưng đã có tới 5 trận hòa. Với số trận hòa đó, MU đang tự đẩy mình ra khỏi cuộc đua giành ngôi vô địch năm nay và bị Man xanh qua mặt trên bảng xếp hạng. "Quỷ đỏ" để mất điểm ngay cả khi họ được đánh giá là "chiếu trên" nhưng không thể có nổi 3 điểm một cách trọn vẹn.
Lý do nào mà đội bóng thành công nhất nước Anh trong 10 năm qua lại thi đấu tệ như vậy:
Sự ổn định đi xuống: MU đá trận hay, trận dở. Có nhiều lúc, Á quân giải Ngoại hạng thi đấu chùng xuống một cách khó hiểu, đặc biệt là ở những thời khắc quan trọng như khi dẫn Everton 3-1, Fulham 2-1 hay bị lật cờ sớm như đang thắng West Brom 2-0.
Trước đây, kể cả khi đang dẫn bàn, đội bóng của Sir Alex vẫn lấy "tấn công làm phòng ngự". Nhưng lúc này, nửa đỏ thành Manchester dù có đá với bất kỳ sơ đồ nào, tấn công theo cách nào, họ vẫn không thể hiện được sự ổn định.
![]() |
Hàng phòng ngự liên tiếp mắc những sai sót khó tha thứ. Ảnh: AFP. |
Hàng thủ thi đấu như mơ ngủ: Sau khi các đồng đội nơi hàng phòng ngự thi đấu tệ hại thì tới lượt thủ thành Van Der Sar cũng mắc sai sót tệ hại. Khi Ferdinand chấn thương, cặp Evans - Vidic tỏ ra không mấy ăn ý và thường xuyên mắc sai lầm. Ngay cả khi cựu cầu thủ Leeds United trở lại thì mọi thứ cũng chẳng nhiều thay đổi do thủ quân tuyển Anh chưa đạt được phong độ cao.
Trong khi đó, hành lang phải của Rafael Da Silva lại quá non kinh nghiệm trận mạc. Ở cánh đối diện, Evra gần đây hay mắc lỗi vị trí và tâm lý thi đấu bất ổn.
Không có hàng rào chắn từ xa và cặp cánh lệch: Nhìn từ trận hòa "mất mặt" trước West Brom, không khó để nhận ra đã có có quá nhiều khoảng trống trước vòng 16m50 mà các tiền vệ phòng ngự của MU bỏ quên.
Những tiền vệ như Carrick hay Anderson "xứng đáng" được cất lên ghế dự bị. Rõ ràng, các CĐV của "Quỷ đỏ" mong chờ Hargreaves trở lại hay mong mỏi Sir Alex hãy mang về một cái tên xứng đáng vào mùa đông tới.
Lão tướng Paul Scholes không còn duy trì được phong độ cao do tuổi tác trong khi đó, Gibson chưa thể nhận trọng trách. Ở vị trí tiền vệ cánh, Nani thi đấu tốt là không đủ khi Valencia và Giggs cùng dính chấn thương, Park Ji Sung và Obertan thì sa sút phong độ.
![]() |
Rooney chưa lấy lại phong độ đỉnh cao. Ảnh: AFP. |
Hàng công thiếu sắc bén: Ngoài Berbatov thi đấu ổn định, không còn cái tên nào đáng để tạo sự an tâm. J.Hernandez còn cần thời gian học hỏi, Owen đá lúc hay, lúc dở còn Rooney và Bebe gần như chẳng để lại ấn tượng nào từ đầu giải.
Chính vì B9 thi đấu nổi bật cộng với việc Nani thăng tiến không ngờ, lối chơi của Quỷ đỏ bị phụ thuộc nhiều vào bộ đôi này. Nếu như họ bị phong tỏa thì coi như Sir Alex cũng hết bài.
Mọi tuyến của MU đều đang gặp phải các vấn đề nhất định. Đã tới lúc đội chủ sân Old Trafford cần "thay máu" đội hình để đảm bảo thành công và duy trì sự ổn định. Hy vọng rằng MU sẽ sớm trở lại với vị thế vốn có thay vì "đặt mình" vào tình cảnh giống như Liverpool.
Hồng Duy