- Kể từ sau album Vol.1 đánh dấu sự khởi đầu việc tách nhóm, ra riêng của Liêu thì không thấy anh trình làng thêm sản phẩm âm nhạc nào và cũng không xuất hiện trên sân khấu hay báo đài gì nữa, phải chăng anh muốn từ giã âm nhạc?
- (Cười) Tôi rất muốn ra tiếp Vol.2 ngay vì đã ấp ủ nhiều dự định, ý tưởng thể hiện, trình diễn âm nhạc mới mẻ lắm. Nhưng ngặt nỗi, muốn thực hiện những ý tưởng hoành tráng như mong muốn của mình thì phải đầu tư rất lớn. Vậy nên tôi mới tính chuyện làm kinh doanh để phục vụ con đường nghệ thuật mà mình đam mê.
Thêm nữa, tôi không có lợi thế sở hữu gương mặt đẹp theo kiểu baby, hoàng tử để có thể dễ dàng lấy lòng khán giả mà cũng chẳng có ngôi sao may mắn nào chiếu mạng (cười). Vì thế, tôi chọn cách im lặng một thời gian để tự tìm hướng đi mới đúng đắn và thích hợp nhất với mình rồi sẽ tái xuất giang hồ trở lại. Tôi nghĩ như vậy sẽ hiệu quả hơn là cứ xuất hiện đều đều nhưng không gây được chú ý.
Câu châm ngông sống tôi thích đó là “Đừng bao giờ gục ngã và từ bỏ ước mơ của mình”. Như vậy thì làm sao tôi có thể từ bỏ niềm đam mê, ước mơ được hát, được tiếp tục đứng trên sân khấu?
![]() |
|
Vắng mặt trong thời gian quá lâu, nhiều khán giả nghĩ Liêu Anh Tuấn đã giải nghệ ca hát. |
- Vậy album mà anh đang chăm chút có gì đặc biệt khiến anh phải đầu tư thời gian và tiền bạc nhiều như vậy?
- Album Vol.2 tới đây là kết quả của việc hợp tác giữa tôi và công ty Music Face, nhà sản xuất là nhạc sĩ Đức Trí. Trong đó, ngoài những ca khúc mới do Đức Trí sáng tác, video clip do biên đạo và đạo diễn người nước ngoài thực hiện, album này còn có tặng kèm catalogue đa phong cách theo xu hướng của Nhật.
Nếu kịp tiến độ, tôi sẽ phát hành album này đúng vào ngày sinh nhật mình là ngày 23/10 tới đây. Xem như Vol.2 chính là món quà tôi tự tặng sinh nhật cho mình (cười).
- Việc tặng kèm catalogue theo phong cách Nhật Bản đang được rất nhiều fan tuổi teen trên khắp thế giới yêu thích, đó có phải là “chiêu” anh thu hút các khán giả tuổi teen trong nước?
- Ra album Vol.2 là tôi chủ ý hướng đến đối tượng là các bạn trẻ yêu thích dòng nhạc R&B, yêu thích sự mới lạ, có thể nói là hơi “quái” một chút… Còn về catalogue tặng kèm thì lý do là vì tôi thấy phong cách này hợp với mình, chính bản thân tôi cũng yêu thích. Qua catalogue này, tôi muốn giới thiệu rõ hơn với các bạn nghe nhạc về hình tượng và phong cách trong âm nhạc của mình. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
- Trong điều kiện thị trường âm nhạc trong nước đang bão hòa, bản thân anh lại không phải là cái tên được biết đến nhiều trong làng showbiz Việt, dốc hết sức cho đứa con tinh thần thứ hai như vậy, liệu có phải là quá liều lĩnh?
- Tôi làm Vol.2 trước tiên là để thỏa mãn niềm đam mê của chính bản thân mình. Tôi muốn làm một cái gì đó thật “đã” với âm nhạc nên không cho là liều lĩnh mà sẽ chỉ cảm thấy tiếc công sức khi mình làm việc không hết mình thôi. Tôi mong mọi người sẽ biết đến và công nhận sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của mình. Có được sự ủng hộ và thấu hiểu của khán giả nghe nhạc là niềm hạnh phúc, sự động viên, động lực lớn lao giúp tôi thêm tự tin trên con đường ca hát.
![]() |
|
Sự thực thì anh chuyển sang kinh doanh và sắp trở lại với album Vol.2 hợp tác thực hiện với nhạc sĩ Đức Trí. |
- Ý tưởng có đính kèm quà tặng vào album không mới vì trước đó đã có một số ca sĩ thực hiện, anh không sợ các fan hay đồng nghiệp sẽ cho là anh bắt chước sao?
- À, ai nói gì thì kệ họ thôi. Tôi muốn làm gì là việc của tôi! Đợi đến khi ra thành phẩm rồi, mọi người xem catalogue của tôi sẽ khác như thế nào. Phần chính là chiếc đĩa và quà tặng 3 clip DVD như thế cũng đủ phóng khoáng rồi đúng không nào?
- Gần đây, nhiều ca sĩ thường lấy ngày sinh của mình để tổ chức các sự kiện nghề nghiệp, anh nghĩ đây có phải là “mốt”?
- Theo tôi cũng không hẳn là “mốt” gì đâu. Với tôi thì Vol.2 dự định phát hành ngày 15/9 nhưng vì một số sự cố nên đành dời lại ngày 23/10.
- Hiện nay mối quan hệ của anh với nhóm La Thăng như thế nào?
- Tôi là người có cá tính. Bạn bè, người nào yêu mến, hiểu tôi thì mới chơi được. Tính tôi hay nói thẳng, với các thành viên của La Thăng thì có người tôi vẫn chơi rất thân, có người tôi thấy không còn hợp nữa nên cũng không liên lạc.
- Minh Tuấn, trưởng nhóm La Thăng có ý trách những thành viên từng gắn bó với La Thăng rồi lại dứt áo ra đi, anh nghĩ sao nếu mọi người cho là anh bội bạc?
- Nếu tôi ở vị trí của Tuấn thì nhất thời tôi cũng có phản ứng như vậy thôi. Nhưng điều quan trọng là sau đó xử sự với nhau như thế nào. Hiện tại tôi vẫn chơi với La Thăng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ai rồi cũng sẽ phải có con đường đi riêng cho mình, chỉ có khác là ở thời điểm nào mà thôi.
- Nếu có ai đó nhận xét “Liêu Anh Tuấn chỉ biết nhảy breakdance thì giỏi chứ hát rất dở, mãi vẫn không nổi được”, anh sẽ phản ứng thế nào?
- Vâng, thì chắc là vậy (cười lớn). Nếu ai muốn thì cứ thử vừa nhảy vừa hát live bài “Đã có lúc” của nhạc sĩ Đức Trí và hát thế nào để “rất dở” được như tôi xem.
![]() |
|
Ngoài vai trò một vũ công, ca sĩ, Liêu Anh Tuấn còn tự sáng tác ca khúc cho chính mình. |
- Trở lại vào đúng thời điểm thị trường âm nhạc đang bão hòa, nếu như không may, vốn liếng bỏ ra nhiều mà tên tuổi của anh vẫn không lên được, anh tính sao?
- Có sao đâu. Tôi làm chủ yếu để thỏa mãn đam mê của mình là chính. Thứ đến là tôi làm cho những khán giả đồng cảm, yêu âm nhạc của Liêu Anh Tuấn, những người có hiểu biết về âm nhạc, biết nhạc nước mình đã đi đến đâu, thế giới thì thế nào? Vậy thôi.
Nếu bạn nghĩ đơn giản chỉ cần một cái đĩa, không có quá trình lao động cật lực, nghiêm túc mà trở thành ngôi sao được thì tôi cho là bạn đang nằm mơ thôi.
- Với vai trò một vũ công, anh khá thành công và đắt show. Nhưng với vai trò một ca sĩ, chưa có nhiều khán giả biết đến anh. Phải chăng anh vẫn muốn làm một ca sĩ ít khách hơn là một vũ công đắt show?
- Đúng vậy! Tôi từng là một trong những diễn viên, biên đạo múa giỏi của vũ đoàn Hoàng Thông. Tôi đã rất thành công tại thời điểm đó chứ không phải là khá thành công nữa. Tôi đi tìm thử thách mới thú vị hơn nhưng vẫn liên quan đến nghề múa sở trường của mình đấy chứ. Nghề múa luôn là cái nôi giúp tôi có được phong cách vững vàng, tự tin hơn. Khi đừng trên sân khấu thì Liêu là Liêu, không là bản sao của một ca sĩ quốc tế nào.
- Ngoài ca hát, anh còn được biết đến vai trò sáng tác với những ca khúc như Xin lỗi em, Vì sao may mắn, Mồ côi… Anh thấy mình hợp với vai trò nào hơn, nhạc sĩ hay ca sĩ?
- Tôi là ca sĩ dòng nhạc dance. Sáng tác chỉ như một cuộc dạo chơi bất chợt để ghi lại những cảm xúc mà mình cảm nhận. Tôi nghĩ hình ảnh một ca sĩ với những màn trình diễn âm nhạc chuyên nghiệp thật sôi động và cá tính sẽ hợp với tôi hơn.
|
Album Vol.2 của Liêu Anh Tuấn đã xong phần Audio. Những ngày này, anh đang tích cực luyện tập vũ đạo một ngày 4 tiếng với những kỹ thuật mới như contemporary kết hợp với R&B, hip hop để quay clip DVD với sự giúp đỡ của những đạo diễn và biên đạo người nước ngoài do công ty Music Face mời. |
Hương Giang thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp.


