Bây giờ thì có khi bạn thấy cơn "lãng mạn" nổi lên bất chợt, thèm ông xã mình "hư" như ngày xưa thì chàng lại… đàng hoàng không chê vào đâu được. Bạn cực kỳ lúng túng, không lẽ bạn hét tướng lên: "Này, sao ông không chịu hư vậy?".
Cái vụ mấy ông chồng chăn gối tẻ lạnh là chuyện thế gian thường tình, đừng có âu sầu mà cơn "lãng mạn bất tử" lụi tàn. Thật ra, ngày nay con số đàn ông hay than nhức đầu để từ chối chuyện ái ân với vợ chỉ có tăng chứ không giảm.
Là vợ, dù có bực mình cách mấy, các chuyên viên tâm lý khuyên bạn phải bình tĩnh tìm ra nguyên nhân và tìm cách... trị bệnh cho chồng để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Có 5 nguyên nhân khiến đàn ông bỗng dưng "cụt hứng":
1. Sức khoẻ
Các cơn bệnh: tiểu đường, tim mạch, testosteron thấp, ung thư, tuổi già thông thường đều là các lý do khiến "khả năng" của họ bị ảnh hưởng ngay. Nếu bị như thế, tình trạng xuất tinh sớm sẽ xảy ra, hay nguy hiểm hơn là cường dương không đến. Sự tự tin giảm bớt và anh ấy sẽ không còn hứng thú để ý tới chuyện này nữa.
2. Thuốc uống
Nếu chồng bạn đang uống thuốc, có thể đây cũng là lý do.
Loại thuốc có chất "antihypertensives" (thuốc làm giảm huyết áp cao) sẽ làm giảm nhiệt tình ân ái. Bạn coi chừng giùm ông xã loại thuốc chống trầm cảm (antidepressant) vì cứ 4 ông dùng thuốc chống trầm cảm, dù là loại thông thường nhất, là có tới 3 ông sẽ… trơ trơ như đá.
Bạn cũng cần biết là các thứ thuốc "cường dương bổ thận" chỉ thật sự bổ thận cường dương khi ổng khoái chuyện đó, cần tới chúng để trợ thủ, khi chàng đã lâng lâng lạc… Đào Nguyên. Chứ chàng đang ham chơi game Nintendo bắn đùng đùng với con trai mà bạn có cho chàng uống một chục viên Viagra, chàng sẽ nổi điên chơi game tiếp.
3. Bổn phận làm cha và chồng quá lớn
Đàn ông thỉnh thoảng là con nít lớn. Thường thì họ khoái làm cha lắm, nhưng khi thấy sao mà vai trò của mình quan trọng đến như vậy, nhất là chuyện kiếm tiền cho gia đình, vai trò nêu gương cho con cái là những chuyện có thể làm cho chàng thêm bận tâm, thậm chí phát hoảng.
Từ đó mỗi lần gần vợ, chàng lại bị ám ảnh là "nhỡ bả có bầu nữa thì sao, ai nhào vô nuôi con với mình đây?". Thế là bao nhiêu nhiệt huyết trước ba quân tướng sĩ khi nãy biến mất hết.
Vì thế phụ nữ khôn ngoan phải tháo gánh lo cho chồng một chút, làm sao để tâm trí của anh chàng hân hoan để chàng còn hứng lạc… Đào Nguyên!
4. Các vấn đề cá nhân
Đàn ông có tự ái rất to, có thể anh ấy có vấn đề lớn lao, "một cái tát vào cái ego (tôi) của anh ta", như lời TS Judy Kuriansky, chuyên viên về tâm lý đàn ông nhận xét. Thí dụ như các thiệt hại về tài chính lớn lao, các nỗi thất vọng phũ phàng do nơi làm việc gây ra, bị hăm doạ đuổi việc hay khôi hài nhất là nỗi lo bị bệnh bất lực... Tất cả chuyện này có thể làm anh ta… bất lực thật!
5. Rượu
Nam vô tửu như… cờ thiếu gió. Nhưng rượu vô nhiều thì cờ rũ luôn.
Bình thường một đấng nam nhi chơi một chai bia cỡ con cọp, đêm động phòng thấy có vẻ hăng hái muốn làm học trò trả bài cho vợ thì cũng đúng về mặt khoa học, vì các khảo sát cho thấy một ngày ông xã uống hai ly thì rất tốt cho... bài học luôn được thông suốt.
Nhưng nếu trên liều lượng đó, nhất là khi anh chàng uống tì tì, thì đã đến lúc các bà xã phải ra tay giấu rượu, vì dân nghiện rượu không có nghiện "chuyện đó" bao giờ.
Theo SGTT người vợ khôn ngoan hiểu là khi tức giận và lo lắng gõ cửa là chắc chắn cái "ham muốn" đội nón ra đi. Phải tạo môi trường thuận lợi, nồng nàn lãng mạn cho ông xã "hư". Nếu cần bạn có thể tấn công (nhưng đừng làm quá, anh chàng sẽ… sợ!).
Chuyện trò, khuyến khích chồng xả bầu tâm sự, làm cho chồng thấy thoải mái. Hãy cho chồng biết là bạn còn… mê chàng đắm đuối, khen chàng cho chàng phổng mũi!
Người phụ nữ thông minh là người giở đủ tuyệt chiêu để chồng trở lại chiến trường lúc còn hẹn hò nhau.