Cả phi công và các tiếp viên đều có quyền điều chỉnh nhiệt độ trong máy bay. Thông thường, nhiệt độ được giữ ở khoảng 20 đến 24 độ C, tùy quy định mỗi hãng. Điều này khiến không ít người cảm thấy "rét run" trong suốt chuyến bay. Tuy nhiên, nó cũng có lý do chính đáng.
1. Để bảo quản thiết bị
Một trong những nguyên nhân của việc giữ nhiệt độ khoang máy bay thấp là để đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt. Nhiệt độ cao có thể gây ra các hỏng hóc nguy hiểm. Cô Monserrat Andujar-Geacoman, tiếp viên hàng không của một hãng hàng không nội địa Mỹ, nói với Insider, máy bay được giữ nhiệt độ thấp để "bảo quản các thiết bị khẩn cấp và dụng cụ buồng lái".
2. Ngăn tình trạng hành khách ngất xỉu
Đây là lý do quan trọng nhất của việc hạ thấp nhiệt độ cabin. Theo Metro, nhiệt độ cao có thể là nguyên nhân gây ngất xỉu với hành khách do thiếu oxy. Một nghiên cứu của Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (ASTM) chỉ ra rằng tình trạng thiếu oxy có thể xảy ra do nhiệt độ ấm bên trong cabin. Không khí trên máy bay vốn dĩ đã rất khô, nếu nhiệt độ cao, hành khách rất dễ mất nước, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, nôn mửa. Do đó, các hãng hàng không thường giữ nhiệt độ ở mức thấp, tránh nguy cơ hành khách bất tỉnh.
3. Giữ cho cabin dễ chịu
Trong một báo cáo của House of Lords, Airbus giải thích nhiệt lượng do hàng trăm hành khách tỏa ra trong một cabin kín người là khá cao. Do đó, không khí đi vào khoang cần có nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ cabin để hành khách có cảm giác dễ chịu, tránh ngột ngạt.
Nhiệt độ mỗi chuyến bay khác nhau, phụ thuộc nhiều yếu tố. Vì thế, trước khi khởi hành, bạn nên mang theo một số trang phục giữ ấm như khăn, áo. Tốt nhất, bạn nên mang các phụ kiện nhẹ, có thể gấp gọn gàng như khăn choàng, áo gió, tất... hoặc yêu cầu tiếp viên cho mượn chăn.
Hà Nguyên (Theo Cosmopolitan)