Với Lucas Saatkamp, quyết định đeo khẩu trang ở Olympic Tokyo là để bảo vệ gia đình, không để truyền thông điệp. Ở quê nhà, VĐV 35 tuổi có một cậu con trai 5 tuổi gặp vấn đề về hô hấp cùng một cô con gái mới sinh nên anh không muốn gây nguy hiểm cho những người thân yêu. "Tôi không muốn trở thành hình mẫu vì dùng khẩu trang. Mục đích duy nhất của tôi chỉ là để bảo vệ bản thân và gia đình", tuyển thủ Brazil chia sẻ hôm 3/8.
Bản thân Lucas Saatkamp từng mắc Covid-19 hồi tháng một. Anh bị đau đầu và sốt nhẹ, không có triệu chứng nặng. Dù đã bị bệnh và được tiêm vaccine trước khi tới Olympic Tokyo, Lucas Saatkamp vẫn quyết định đeo khẩu trang khi thi đấu. Anh cho biết, chiếc khẩu trang cũng không thực sự ảnh hưởng trên sân đấu. "Với tôi nó không bất tiện vì bóng chuyền không giống với các môn thể thao khác khi có nhiều thời gian dừng để thở, chứ không như chạy hay đá bóng", Lucas Saatkamp thổ lộ. Anh cũng nói thêm rằng không có nhiều thời gian đọc báo hay vào mạng nên không để tâm tới những lời khen chê. Ông bố hai con nhấn mạnh tình hình dịch bệnh ở quê nhà vẫn phức tạp khi Brazil là vùng dịch có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 lớn thứ hai thế giới với hơn 556.000 ca.
Đồng đội Mauricio Borges của Lucas Saatkamp cũng ra sân thi đấu với chiếc khẩu trang. Borges cho biết, đó là thói quen của anh từ trước và cảm thấy không cần thiết phải bỏ ra. "Với tôi, đeo khẩu trang trở thành việc thường ngày. Dù đi đâu tôi cũng đã quen với nó bởi khẩu trang này cũng rất tốt, được một công ty tài trợ cung cấp", VĐV 32 tuổi thường ở vị trí dự bị nói.
Các đồng đội đều tôn trọng Mauricio Borges và Lucas Saatkamp nhưng không làm theo. Đội trưởng Bruno Rezende bày tỏ quan điểm: "Với tôi nó có chút khó khăn. Tôi phải nói nhiều với đồng đội nên khi đeo khẩu trang sẽ bất tiện. Tôi tôn trọng họ vì họ có lý do riêng để đeo".
Đội bóng chuyền nam Brazil đang là đương kim vô địch Olympic. Tuy nhiên trong trận bán kết với Ủy ban Olympic Nga tối 5/8, Lucas Saatkamp và các đồng đội để thua 1-3 và sẽ tranh HC đồng với Argentina vào ngày 7/8. Trận chung kết bóng chuyền nam là cuộc đối đầu giữa Olympic Nga và Pháp.
Tay chuyền hai Macris Carneiro ở đội nữ cũng là VĐV thường xuyên đeo khẩu trang khi thi đấu. "Tôi thi đấu với chiếc khẩu trang trên miệng bởi nó bảo vệ bản thân tôi và những người xung quanh. Tôi cảm thấy an toàn hơn với nó. Tôi tin rằng việc đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách rất quan trọng trong đại dịch. Chiếc khẩu trang không làm phiền tôi trên sân và đó là cách tôi truyền cảm hứng cho mọi người trong việc tiếp tục đeo nó", VĐV 32 tuổi chia sẻ.
Tuyển bóng chuyền nữ Brazil cũng đã lọt vào bán kết và gặp Hàn Quốc hôm nay. Trận bán kết còn lại, tuyển nữ Mỹ đã vượt qua Serbia 3-0 vào chung kết.
Hoàng Trang (Theo The Sun, AP)