- Lô hội (nha đam): Gây buồn nôn, không nên dùng quá liều. Người mang thai hoặc cho con bú không nên dùng.
- Mơ: Hạt rất độc, quả có thể gây dị ứng cho một số người.
- Đậu đỏ: Nhiều chất saponnin, có thể độc nếu dùng quá liều.
- Cam chua: Không dùng khi mang thai.
- Anh đào: Hạt có độc tố mạnh.
- Quế: Không dùng khi sốt nóng hoặc mang thai. Không bôi tinh dầu lên da.
- Dâu tây: Có thể gây dị ứng.
- Cam, chanh, bưởi: Thận trọng khi bôi tinh dầu lên da, rất dễ bị dị ứng.
- Củ cải: Không dùng quá nhiều là để pha nước tắm vì lá này có thể tác động đến hệ sinh sản.
- Cỏ đuôi ngựa: Uống vào có thể làm giảm kinh nguyệt.
- Gừng: Có thể gây bỏng nếu dùng quá nhiều. Không dùng khi bị mắc ung thư dạ dày hay trong thời kỳ mang thai.
- Nhân sâm: Dùng quá nhiều sẽ gây cao huyết áp, suy sụp, mất ngủ. Thận trọng khi mang thai hoặc có tiền sử cao huyết áp.
- Dưa leo (dưa chuột): Có thể dị ứng ở một số người.
- Cam thảo: Độc khi dùng quá liều. Không dùng khi mang thai hoặc bị bệnh thận, cao huyết áp.
- Bạc hà: Không dùng quá liều. Trẻ em và phụ nữ mang thai không được dùng.
- Ngải cứu: Không dùng quá liều hoặc dùng liên tục. Không dùng dạng tinh dầu, không dùng khi mang thai.
- Tía tô: Lợi tiểu và nhuận tràng. Không nên dùng nhiều hoặc dùng cho trẻ em.
(Theo Thời Trang Trẻ)