Vài năm gần đây, filler hay còn gọi là chất làm đầy trở nên phổ biến, được sử dụng nhiều trong thẩm mỹ. Chia sẻ với báo Ngoisao, thạc sĩ, bác sĩ da liễu Vũ Thị Thơm, Giảng viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, cho biết các chất làm đầy hiện được FDA chấp nhận và đang được dùng nhiều là Hyaluronic acid, collagen, mỡ tự thân, poly - L- lactic - acid ( (PLLA), calcium hydroxyapatite... Trong đó, phổ biến nhất là hyaluronic acid vì tính hiệu quả và an toàn: Dung nạp tốt với mô của người, không dị ứng, không tiềm ẩn nguy cơ ung thư, không có tác dụng phụ, không gây biến chứng nguy hiểm, có thuốc giải, cho hiệu quả thẩm mỹ tự nhiên, thời gian tác dụng dài từ 6 tháng đến một năm...
Chỉ định tiêm filler
Chuyên gia cho biết filler hiện được chỉ định sử dụng cho mục đích làm đầy các phần bị thiếu khuyết với nhiều lý do: lão hóa, chấn thương, sẹo lõm... Các chất làm đầy hiện nay khi tiêm vào phần khiếm khuyết, ngoài tác dụng lấp đầy chỗ trống còn có khả năng kích thích tăng sinh mô liên kết (đối với PLLA, calcium hydroxyapatite).
Ở Việt Nam, bộ Y tế đã cấp phép cho tiêm với các loại filler sau: Restylene, Teosyal RHA, Juviderm, E.P.T.Q...để làm đầy cho các phần khuyết thiếu trên khuôn mặt: trán, thái dương, má, cằm, rãnh mũi môi, môi... tạo sự hài hòa thẩm mỹ.
Chống chỉ định
Filler được chống chỉ định tiêm cho phụ nữ có thai và đang cho con bú, da đang có tình trạng nhiễm trùng, tiền sử dị ứng với thành phần chất làm đầy, bệnh lý cấp tính toàn thân và một số bệnh lý mạn tính toàn thân.
Tai biến và biến chứng
Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Thơm nhận định tiêm chất làm đầy là kỹ thuật ít xâm lấn an toàn và hiệu quả ngay sau làm, không cần nghỉ dưỡng nhưng cần được thực hiện bởi bác sĩ trải qua đào tạo và cấp chứng chỉ tiêm filler. Bác sĩ có chuyên môn sẽ nắm được giải phẫu, kỹ thuật tiêm và các kiến thức nhằm đảm bảo an toàn, thẩm mỹ.
Nếu tiêm sai kỹ thuật, sử dụng filler không rõ nguồn gốc và chất lượng, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong. "Các biến chứng hiện nay rất nhiều nguyên nhân nhưng hai nguyên nhân chính thường gặp là do được thực hiện bởi người không có chuyên môn và không được đào tạo chính thống như ở các spa, cửa hàng cắt tóc gội đầu; sử dụng các chất làm đầy không được cấp phép, chất lượng kém, trôi nổi trên thị trường", bác sĩ cho hay.
Ngoài các biến chứng như bầm tím, sưng tấy, phù nề, tiêm filler cũng có thể xảy ra nhiều biến chứng như:
- Ban đỏ kéo dài trên 24h tại vùng tiêm: Do tiêm quá lớn lượng chất làm đầy dẫn đến chèn ép mạch máu
- Nhiễm trùng: Do vô khuẩn không tốt, hoặc vùng da đang có viêm nhiễm...
- Hoại tử da: Do tiêm chất làm đầy gây chèn ép lớn dẫn đến thiếu máu nuôi dưỡng cục bộ gây hoại tử da vùng đó, gây biến dạng khuôn mặt.
- Tắc mạch: Tiêm chất làm đầy vào mạch máu gây tắc mạch, gây nhiễm trùng và hoại tử da. Nguy hiểm hơn khi tiêm filler vào mạch máu quanh mắt (động mặt mặt, động mạch lưng mũi, động mạch mặt ngang, động mặt trên ổ mắt, động mạch trên ròng rọc..), chất làm đầy có thể di chuyển vào động mạch mắt/não gây tắc mạch kết quả dẫn giảm thị lực hay nhồi máu não.
"Ngoài ra, trên thực tế nhiều khách hàng đã lạm dụng tiêm chất làm đầy với lượng lớn làm đơ cứng khuôn mặt, mất biểu cảm tự nhiên, hay cũng có những trường hợp tiêm lặp đi lặp lại nhiều năm với kỹ thuật không tốt và chất lượng sản phẩm kém gây viêm mạn tính tạo xơ hóa làm biến dạng khuôn mặt", bác sĩ Thơm phân tích.
Lưu ý cần biết trước khi tiêm filler
Nhận định việc tiêm filler để làm đẹp là nhu cầu chính đáng, bác sĩ Thơm khuyên cần tìm hiểu thật kỹ về cơ sở thực hiện thủ thuật. "Cần đến các cơ sở y tế uy tín, được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa, được đào tạo và có chứng chỉ tiêm chất làm đầy. Lúc này, bác sĩ sẽ có đủ kiến thức để tiêm đúng kỹ thuật và chọn lựa sản phẩm filler chính hãng, được Bộ Y tế cấp phép", chuyên gia nói.
Gần đây, TP HCM ghi nhận nhiều trường hợp tai biến sau tiêm filler làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép, thậm chí tại các cơ sở như khách sạn, nhà trọ để né tránh cơ quan chức năng. Theo Vnexpress, cuối tháng 7 vừa qua, một thanh niên 21 tuổi sau khi tiêm filler nâng mũi phong thủy tại cơ sở bán xôi và bánh mì, 5 phút sau bị đau đầu kèm nôn ói, đau mắt phải, nhìn mờ. Ngày 3/8 tại Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ đã hội chẩn một ca bệnh nhân nữ bị mù mắt sau khi được tiêm chất làm đầy vào mũi, chưa thể đánh giá khả năng cải thiện.
Thảo Nhi