Phượng hoàng lửa xoay quanh cuộc đời truân chuyên của thiên kim tiểu thư Phương Doanh Doanh do Lưu Hiểu Khánh đóng. Dù kém may mắn về ngoại hình, cô được người cha đại gia hết mực cưng chiều, nâng niu như châu báu và cho thừa kế gia sản kếch xù.
Không lâu sau khi Doanh Doanh kết hôn, gia đình cô gặp biến cố. Người chồng cô một lòng sùng bái lật mặt xảo quyệt, tự tay đẩy cô rơi xuống vực núi, làm giả tin cô tự sát hòng chiếm đoạt tài sản. May mắn thoát chết, Doanh Doanh thay hình đổi dạng, trở nên xinh đẹp. Cô nhập vai nhiều thân phận để giữ mạng sống và tìm cách trả thù.
Từ trước lúc bấm máy năm 2001, Phượng hoàng lửa gây chú ý với truyền thông và khán giả Trung Quốc, bởi phim đánh dấu màn tái xuất màn ảnh của Lưu Hiểu Khánh sau 4 năm vắng bóng. Không chỉ là diễn viên chính, bà cũng là giám đốc sản xuất và theo sát quá trình làm kịch bản. Phim có tổng cộng 1.000 cảnh, một mình Lưu Hiểu Khánh xuất hiện hơn 600 cảnh. Nhân vật của bà "dây mơ rễ má" tình cảm với 4 người đàn ông và một người phụ nữ (trong tuyến truyện nữ chính giả nam).
Sau khi lên sóng ở Trung Quốc năm 2002 và trình chiếu tại Việt Nam một thời gian sau đó, phim tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm. Kịch bản không ít lỗ hổng phi lý. Nổi bật như Phương Doanh Doanh sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, không chỉ thay hình đổi dạng mà trí tuệ, tâm tính cũng khác theo, từ một cô gái khờ khạo nhanh chóng biến thành người phụ nữ khôn ngoan, sắc sảo. Tuy nhiên, chuyện đời nữ chính ly kỳ vẫn giữ chân người xem. Hơn hết, biến hóa về tạo hình của Lưu Hiểu Khánh mang đến sự thú vị.

Một số tạo hình của Lưu Hiểu Khánh trong phim 'Phượng hoàng lửa'.
Ngôi sao gạo cội vốn nổi tiếng với hình ảnh thiên biến vạn hóa trên phim. Bà từng từng tái hiện chân dung nữ hoàng đế từ thuở thiếu nữ đến khi 86 tuổi trong phim Võ Tắc Thiên (năm 1995), một mình đóng ba vai có gương mặt giống nhau trong Lửa thiêu cung A Phòng (năm 1996) và sau này nhiều lần "hack tuổi", hóa thân thiếu nữ khi bước qua tuổi 50-60.
So với các phim đó, Phượng hoàng lửa đặt ra cho Lưu Hiểu Khánh thử thách khác. Về bản chất, bà chỉ đóng một nhân vật Phương Doanh Doanh nhưng có thêm 6 danh phận giả: A Đào, Phương Doanh, Phượng Hoàng, chị họ San San, mẹ Phan và Long thiếu gia.
Tâm lý nhân vật đồng nhất từ đầu tới cuối phim nhưng với mỗi danh phận, bà thể hiện phong thái, dáng điệu, giọng nói khác biệt. Cách trang điểm, kiểu tóc, y phục cũng hoàn toàn không "đụng hàng". A Đào mang nét đẹp thuần khiết, Phượng Hoàng gợi cảm, mẹ Phan tảo tần, San San sành đời và sắc sảo. Với hình tượng Long thiếu gia, nữ diễn viên một lần hiếm hỏi cải nam trang trên màn ảnh.
Trả lời Sina khi Phượng hoàng lửa phát hành năm 2002, Lưu Hiểu Khánh cho biết bà thích nhất hình ảnh tiểu thư Phương Doanh Doanh thời "vịt con xấu xí" vì tuy thua kém ngoại hình, cô hoạt bát, lạc quan và lương thiện. Nữ nghệ sĩ tiếc nuối vì phần phim về Phương Doanh Doanh chỉ gói gọn mấy tập đầu.
Hình tượng Phương Doanh Doanh xấu xí gây cười. Ảnh: Sohu
Nhập vai này, Lưu Hiểu Khánh độn nhiều quần áo, đội tóc ngắn, đeo kính, đắp mặt silicon, mang răng hô giả và ngậm vài thứ hỗ trợ hóa trang cho mặt bầu bĩnh, nói chuyện khó khăn. Tuy là con nhà giàu, nhân vật này ăn mặc quê mùa. Hình tượng cho thấy sự đầu tư chỉn chu của nữ diễn viên, nhưng bà gây khó chịu vì ngôn ngữ hình thể cường điệu, có phần lố lăng.
Lưu Hiểu Khánh bày tỏ sự tâm đắc với hình ảnh lạ lẫm của mình: "Ai cũng thích nhân vật này nhưng khổ nỗi là tôi hóa trang khác quá, khán giả nhận không ra. Tôi phải tạo vài động tác nhỏ đặc trưng của nhân vật để mọi người hiểu tất cả chỉ là một người".
Theo trang tin CCTV, khi Lưu Hiểu Khánh hóa trang Phương Doanh Doanh, anh ruột bà cũng không nhận ra. Trên phim trường, một nhóm diễn viên quần chúng hay tin phim có Lưu Hiểu Khánh, đến xin được chụp ảnh cùng thần tượng. Nhân viên đoàn phim chỉ về phía cô gái tóc ngắn, răng hô, dáng mập. Nhóm diễn viên kia liền nổi cáu, chỉ trích nhân viên đoàn phim lừa đảo. "Lẽ nào chúng tôi không nhận ra Lưu Hiểu Khánh là ai?", họ bức xúc.
Được thán phục về khả năng biến hóa hình ảnh là vậy, Lưu Hiểu Khánh cũng vấp ý kiến trái chiều vì "cưa sừng làm nghé", nhập vai cô gái trẻ khi đã ngoài 50. Một bộ phận khán giả còn cho rằng nữ nghệ sĩ tham danh vọng, không cho diễn viên trẻ cơ hội.

Lưu Hiểu Khánh nhiều lần 'hack tuổi', đóng thiếu nữ khi đã ngoài 50-60. Ảnh: Baidu
Giải thích chuyện này, Lưu Hiểu Khánh cho hay ban đầu, bà không định đóng chính. Nhưng qua 8 tháng casting, đoàn phim không chọn được ứng viên ưng ý. Trong khi đó, một số nhân viên sáng tạo tuyên bố sẽ không tham gia đoàn phim nếu bà không nhận vai chính. Ngoài ra, từ lúc phim chưa quay, một đơn vị tại Đài Loan đã ký hợp đồng mua bản quyền phát sóng Phượng hoàng lửa, với điều kiện vai chính do Lưu Hiểu Khánh đảm nhận.
Khi bộ phim ra mắt, nữ diễn viên hài lòng về sản phẩm: "Nếu không, tôi đã không đi quảng bá phim". Thời đó, bà dự tính đây là phim cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng vẫn nói nước đôi nếu có phim phù hợp sẽ trở lại. Thực tế, nữ diễn viên duy trì sự nghiệp đến hiện tại. Gần nhất vào tháng trước, bà một lần nữa làm dậy sóng dư luận khi nhập vai con gái nam diễn viên kém mình 15 tuổi.
Phim Hoa - Hàn vang bóng một thời là chuyên mục chỉ có trên Ngôi Sao, hé lộ chuyện hậu trường các phim truyền hình và điện ảnh kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, Hàn Quốc. Chuyên mục cập nhật bài viết mới lúc 0h Chủ nhật hàng tuần.
Phong Kiều (Theo Sina, CCTV, Secret China)