Trong tập phim mới chiếu gần đây của Bán sinh duyên, nhân vật Cố Mạn Lộ do Lưu Gia Linh đóng bị sảy thai. Số đông khán giả nhận xét bà xã của Lương Triều Vỹ diễn phô trương, tay chân khua khoắng, thần thái mạnh bạo, thiếu cảm xúc, không đúng với tâm lý, thể trạng của phụ nữ mới sảy thai. Cảnh phim đau buồn bỗng chốc khiến người xem bật cười. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng diễn xuất của Lưu Gia Linh sa sút ở tuổi trung niên. "Nếu hoa đán nào đó sinh sau năm 1985 diễn như vậy chắc chắn bị chỉ trích", một người để lại bình luận.
Lưu Gia Linh cũng gây tranh cãi khi thể hiện nhân vật tuổi ngoài đôi mươi, dù ngoài đời cô đã 55 tuổi. Trong phần sau của câu chuyện, cô khoe vẻ đẹp sang trọng. Nhưng ở những tập đầu, tạo hình cột tóc hai bên của cô được cho là "cưa sừng làm nghé".
Cùng với Lưu Gia Linh, nữ chính thứ hai của Bán sinh duyên là Tưởng Hân cũng nhận nhiều lời chê. Đóng lại vai nổi tiếng của Lâm Tâm Như, Tưởng Hân bị chê mập, tròn và mạnh mẽ, không hợp vai nhu mỳ, khổ hạnh. Xem những khoảnh khắc tình tứ giữa Tưởng Hân và nam chính Trịnh Nguyên Sướng, khán giả nói đùa rằng Tưởng Hân còn "vạm vỡ" hơn cả bạn diễn.
Bán sinh duyên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trương Ái Linh, đặt trong bối cảnh Thượng Hải thời loạn thập niên 1930, kể về cuộc đời nhiều sóng gió của hai chị em Cố Mạn Lộ và Cố Mạn Trinh, cùng chuyện tình nhiều nước mắt giữa Mạn Trinh và Thế Quân.
Bản phim chiếu năm 2003 (Lâm Tâm Như, Thủy Linh, Đàm Diệu Văn đóng) là phiên bản chuyển thể thành công của Bán sinh duyên. Vì vậy khi tác phẩm được làm lại vào năm 2017, dự án gây nhiều tranh cãi. Từ đầu, Lưu Gia Linh và Tưởng Hân được cho là không phù hợp vào vai hai chị em bởi ngoài đời, họ chênh lệch 18 tuổi. Tưởng Hân cũng bị đánh giá kém sắc so với Lâm Tâm Như. Từng được dự kiến chiếu vào năm ngoái, phim bị "lưu kho" tới tháng 11 năm nay mới lên sóng.
Phong Kiều (Theo Sina, 163)