Thứ bảy, 19/8/2023, 00:02 (GMT+7)

Lưu Diệc Phi hóa công chúa trong lâu đài cổ

ItalyDiễn viên Lưu Diệc Phi hóa thân thành nàng công chúa xinh đẹp trong bộ ảnh chụp tại Venice, tháng 8.

Trong bộ ảnh mới, Lưu Diệc Phi mặc trang phục kiểu Âu, đeo mặt nạ ren, trông cô như một vị hoàng hậu bước ra từ tranh sơn dầu, đầy xa hoa và đài các.

Nhan sắc Lưu Diệc Phi được cho rất phù hợp với concept của bộ ảnh.

Diễn viên chủ yếu diện gam đen, trang điểm đậm, khoe sắc sang trọng. Bộ ảnh được thực hiện tại ngoại cảnh Venice và trong một tòa lâu đài.

Lưu Diệc Phi cho biết trong hành trình của mình, cô luôn háo hức tìm kiếm những giá trị mới mẻ, khác biệt, kể cả trong từng nhân vật cô đóng. Phim gần đây diễn viên tham gia là 'Mộng Hoa Lục', đóng cùng Trần Hiểu. Phim về cuộc đời của Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - chủ một quán trà ở Hàng Châu. Nhiều năm nuôi Âu Dương Húc ăn học nhưng đến khi chàng đỗ kỳ thi Đình, nàng lại bị thoái hôn, phản bội. Không chấp nhận số phận, nàng lên kinh thành đòi lại công bằng...

Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi miệt mài đóng phim. Cô nói cô 'đang ở thời kỳ sung sức khi quay phim'. Cô tâm sự: 'Không phải lúc nào tôi cũng dũng cảm như vậy, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là tự tin vào mình. Người khác có thể nói với bạn rằng bạn không xứng đáng với điều này - điều kia, nhưng quan trọng nhất là đủ can đảm để là chính mình và giải phóng 100% năng lượng của bản thân. Đó là điều quý giá nhất'.

'Điều rất quan trọng đối với một diễn viên là không có chút tự ái nào trong diễn xuất. Khách quan và trung thực là trạng thái của diễn xuất', cô nói.

Sau những trải nghiệm của đời sống, Lưu Diệc Phi nói quan trọng là tin vào bản thân: 'Thế giới bên ngoài chỉ là một người dẫn đường, chỉ là một cây cầu, không có sai hay đúng. Điều đó tùy thuộc vào việc bạn có sẵn sàng chấp nhận hay không. Hãy là chính mình'.

Mỹ nhân 'Mộng hoa lục' trong trang phục gợi cảm.

Góc nghiêng 'điểm 10' của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi đóng 'Mộng Hoa Lục'
 
 

Lưu Diệc Phi đóng 'Mộng Hoa Lục'

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, người Vũ Hán, Trung Quốc. Năm 15 tuổi, khi trở về Trung Quốc sinh sống sau 5 năm định cư ở Mỹ, cô được đặc cách vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của Khoa biểu diễn khóa 2002. Từ đó, Diệc Phi vừa học, vừa đóng phim, ca hát. Trong thời gian học tại trường, người đẹp gây sốt với hàng loạt phim như 'Kim phấn thế gia', 'Thần điêu đại hiệp'... Các tác phẩm gần đây của cô là 'Đi đến nơi có gió', 'Mộng hoa lục' ...

Sau hơn 15 năm trong làng giải trí, dù diễn xuất gây tranh cãi, cô vẫn là Hoa đán hàng đầu.

Với tên tuổi và hình ảnh tạo ấn tượng tốt trong suốt nhiều năm, Lưu Diệc Phi hiện là ngôi sao được nhiều thương hiệu quốc tế gửi gắm. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc có giá trị thương hiệu cao nhất giới sao Hoa ngữ hiện nay.

Nguyễn Hương (Theo Elle)

Đánh giá phiên bản mới