- Quảng cáo, hoạt động xã hội và bây giờ là đại diện cho một Trung tâm ngôn ngữ, vậy anh còn thời gian đâu cho âm nhạc?
- Nếu như tôi bỏ bê ca hát thì chắc chắn đó sẽ là thất bại cho các hoạt động xã hội mà tôi được mời tham gia. Dù tham gia ở lĩnh vực nào thì tôi vẫn xác định, tiếng hát mới là công việc chính của mình.
- Từng là cựu du học sinh tại Đức, nên không có gì ngạc nhiên khi anh được mời làm hình ảnh đại diện cho Trung tâm Ngôn ngữ và Kỹ năng AAC. Nhưng nhiều người cũng thắc mắc rằng, sao anh không làm nghề đã học mà rẽ ngang làm ca sĩ?
- Nhiều người cũng thắc mắc khi biết tôi đột ngột rẽ sang con đường ca hát, rằng những gì mà tôi học được ở Đức có phải là “con số 0” không? Những năm tháng du học ở Đức đã dạy cho tôi biết, phải tự tư duy một cách lôgic và chặt chẽ. Điều đó rất có ích, kể cả khi tôi theo nghề hát. Tôi luôn đặt ra mục đích rõ ràng và thực hiện nó một cách khoa học nhất, đảm bảo được tiến độ công việc và luôn làm chủ được mình.
![]() |
Ca sĩ Hà Anh Tuấn. |
- Cùng lứa Sao Mai Điểm hẹn với Tuấn, các ca sĩ Hoàng Hải, Mỹ Dung đều đang thử sức ở lĩnh vực khác như truyền hình. Anh nghĩ sao về lĩnh vực này?
- Thực ra, tôi nhận được rất nhiều lời mời tham gia đóng phim truyền hình cũng như điện ảnh và kể cả chương trình Nhật ký Vàng Anh nữa. Nhưng tôi buộc phải từ chối, vì thời gian không có nhiều để dành cho lĩnh vực phim ảnh. Tôi nghĩ rằng tham gia bất cứ lĩnh vực nào, dù tay phải hay tay trái thì cũng đều phải đầu tư.
- Thường thì các ca sĩ trẻ thường hay tận dụng tên tuổi của mình để lấn sang nhiều lĩnh vực khác. Đó cũng là cách để xây dựng hình ảnh của mình với công chúng. Vậy, tại sao anh lại từ chối?
- Vì đơn giản, đó không phải là khả năng của mình thì không nên tham. Nếu cứ nhận lời thì không chỉ làm hỏng hình ảnh của mình, mà còn ảnh hưởng đến sự thưởng thức của công chúng. Vậy thì hãy cứ nói từ chối nhưng bản thân mình thấy thoải mái còn hơn. Đóng phim có khi phải quay đi quay lại nhiều lần mới được một cảnh. Điều này cũng giống như, nếu một người nào đó cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi, thì mình sẽ không còn hứng thú để trả lời nữa.
- Nhưng nếu cứ từ chối mãi như thế, người ta sẽ nói anh chảnh. Anh tính sao đây?
- Nếu ai nghĩ như vậy, thì tôi cho đánh giá đó là mang tính chủ quan và có phần... bực bội. Vì tôi là ca sĩ, chứ không phải diễn viên. Nếu một nhạc sĩ nào đó mời mà tôi từ chối, thì mới gọi là chảnh.
- Các nhạc sĩ như Lê Quang, Phú Quang đều có nhận xét tốt về anh. Còn nếu tự đánh giá về mình, anh sẽ nói thế nào?
- Từ lâu, tôi đã coi nhạc sĩ Lê Quang là một người anh, không phải chỉ trong âm nhạc. Bởi anh không chỉ là tài năng mà còn sống rất tình cảm, chân thành. Tôi cũng rất thán phục anh ấy bởi tài thuyết phục. Điều đó cũng cho thấy anh ấy có tầm nhìn, đi thuyết phục những người trẻ mới vào nghề. Với nhạc sĩ Phú Quang cũng vậy. Lúc đầu, tôi không phải là cái tên được lựa chọn trong liveshow của Phú Quang. Nhưng khi nghe tôi hát, chú ấy đã có những nhận xét rất tốt về tôi. Vì thế, tôi khá lạc quan với con đường âm nhạc trước mắt của mình.
- Có ý kiến cho rằng, việc anh được nhiều nhạc sĩ tên tuổi ưu ái là có những “thế lực” lobby, anh nói sao?
- Nếu trong âm nhạc có những “thế lực” như vậy, thì tôi cho đó là hợp lý vì nó chỉ có thể được tạo ra từ những người có uy tín, có tài năng. Tôi thân với nhạc sĩ Lê Quang, làm dự án âm nhạc của riêng mình với Võ Thiện Thanh. Mới đây, tôi còn nhận được lời mời của Nguyễn Vĩnh Tiến làm album vol.3 của anh ấy. Thú thực, khi nghe lời đề nghị này, cảm giác đầu tiên của tôi là bất ngờ, sửng sốt và sau đó là mừng.
Tôi có nói đùa rằng: “Sao anh lại mời em, vì nhạc sĩ miền Bắc không đánh giá cao em lắm”. Anh ấy bảo: “Ai nói gì thì nói, anh tin những bài em hát trong vol.3 lần này sẽ khiến họ phải suy nghĩ lại”. Vào tháng 8 này, tôi cũng sẽ tham gia chương trình Duyên dáng Việt Nam của tại Singapore. Chương trình biểu diễn ở Mỹ cũng đang được lên kế hoạch... Nếu tôi lobby được như thế thì tài quá, toàn những show tên tuổi cả.
- Vậy anh nhận lời mời của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chưa?
- Hiện tại thì tôi muốn suy nghĩ thêm. Nếu nó là của mình thì, trước sau cũng sẽ đến thôi. Còn cứ cố chụp giật, có khi lại khiến người ta suy nghĩ lại. Nói vậy thôi, chứ thực ra cả tôi và Nguyễn Vĩnh Tiến đang suy nghĩ về hình thức hợp tác, còn về dự án âm nhạc thì tôi hoàn toàn ủng hộ.
- Nhiều người vẫn phàn nàn là anh không được học hành bài bản về âm nhạc, anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Khi bước lên sân khấu, không ai hỏi anh có bằng cấp gì không mà quan tâm đến việc anh hát gì, hát như thế nào. Không được học hành chính quy, nhưng tôi có hiểu biết về âm nhạc và có tố chất nghệ sĩ. Nhiều ca sĩ được học hành đấy, nhưng khi hát không hiểu bài hát ấy nói gì thì coi như thất bại rồi.
- Từ sau album “Ngày hát đôi” thì đời sống âm nhạc của anh khá lặng. Cùng lứa với nhiều ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn, nhưng anh vẫn chưa có được một album cho riêng mình, anh lý giải sao về điều này?
- Cũng có nhiều người thắc mắc vậy. Biết đâu, năm nay tôi sẽ ra 2 album thì sao. Hiện tại, Tuấn hợp tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để làm album này. Dự tính sẽ ra mắt vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới đây.
- Là người cá tính, anh chọn bạn gái thế nào?
- Chắc bạn gái tôi phải là người có cá tính. Nhưng tôi cho rằng, đó là vấn đề rất tự nhiên và do duyên số. Tôi không thể đứng trước một người con gái và nói rằng: “Em có cá tính không? Nếu em có cá tính thì anh sẽ làm bạn với em” được.
(Theo Gia Đình Xã Hội)