Vào tháng 7/2004, Lan được nhận vào làm nhân viên thử việc của văn phòng hợp tác lao động quốc tế thuộc Công ty Vinagimex có trụ sở tại số 43 đường Kim Đồng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Dù công ty này không có chức năng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, nhưng Lan vẫn tự giới thiệu là có quan hệ với người ở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nên xin được các chỉ tiêu đi Hàn Quốc với giá 9.000 USD/lao động. Tin là Lan nói thật, nhiều người đã tự tìm đến và giới thiệu cho nhiều người khác đến nộp tiền, hồ sơ cho Lan để chờ được đi xuất khẩu ở Hàn Quốc.
Trong 2 năm từ 2004 đến 2005, thông qua các mối quan hệ quen biết, Lan đã thu và chiếm đoạt của 17 người lao động với tổng số tiền gần 520 triệu đồng. Nhận tiền xong, Lan đã không đưa được bất cứ người lao động nào ra được nước ngoài.
Ngay sau khi bị bại lộ, cơ quan công an đã tiến hành điều tra tại Trung tâm xuất khẩu lao động thuộc Công ty Vinagimex và xác định: Lan chỉ là nhân viên thử việc. Sau thời gian thử việc, do không đáp ứng được yêu cầu công việc nên trung tâm không ký hợp đồng lao động với cô ta.
K.N.