Thịnh đã khoe khoang khắp nơi rằng có khả năng đưa người đi sang Hàn Quốc và một số nước theo chương trình “bay nhanh” trong vòng một tuần với điều kiện nộp ngay 11.000 USD một người.
Nhiều người lao động từ các vùng quê khi nghe có chương trình xuất khẩu lao động chỉ trong vòng một tuần đã vay mượn tiền để nộp. Tổng số tiền Thịnh lừa thu là hơn 60.000 USD.
Thu được tiền, Thịnh sắp xếp cho họ ở rải rác nhiều nhà nghỉ và đưa ra lý do phải gom đủ người mới được bay. Thậm chí bọn họ còn lừa phát đồng phục cho người lao động mặc rồi thuê một chuyến ôtô chở tới sân bay Nội Bài. Nhưng khi ra đến sân bay rồi, những kẻ lừa đảo thông báo với mọi người về việc phía sử dụng lao động ở Hàn Quốc có trục trặc. Những người lao động bị rơi vào tình trạng “đem con bỏ chợ”…
Một thời gian sau, người lao động lại được đưa đi khắp nơi như Nghệ An, Vũng Tàu theo diện các chương trình xuất khẩu lao động khác nhau. Nhưng cuối cùng cả mấy tháng trời họ vẫn chưa được bay.
Việt Dũng