Sáng nay, công an TP HCM vừa bắt khẩn cấp Trương Nguyễn, 28 tuổi và Nguyễn Thị Mai Trang, 29 tuổi vì hành vi buôn bán phụ nữ qua biên giới.
Biết rõ hoàn cảnh khó khăn và ý muốn ra nước ngoài làm thuê kiếm tiền của Phương nên Trang hứa đưa cô qua Singapore làm tiếp viên phục vụ nhà hàng. Trang hứa hẹn một viễn cảnh huy hoàng với một mức thu nhập “đỉnh” nơi xứ người, đồng thời đồng ý bỏ ra trước 1.000 USD cho Phương “vay” và “giúp” cô làm thủ tục xuất ngoại.
![]() |
Nguyễn Thị Mai Trang. |
Một ngày giữa tháng 8, Phương đến trước nhà hàng Thủy Tạ nơi Trang hẹn, từ đây cô được Nguyễn chở ra sân bay Tân Sơn Nhất rồi giao cho một người thanh niên người Thái Lan khoảng hơn 20 tuổi. Phương nhận vé máy bay từ anh này và một mình sang Singapore…
Khi vừa xuống sân bay, Phương được một người đàn ông đi taxi ra đón rồi đưa cô vượt cửa khẩu đến Malaysia. Tại nơi này, có hai người đàn ông khác đem cô đi rao bán dâm với giá 500 ringgit ( khoảng gần 3 triệu đồng VN). Cô gái không đồng ý thì bị hai người đàn ông ngoại quốc hành hạ, không cho ăn uống và dọa sẽ bán sang một quốc gia khác. Cô đành phải bán thân một ngày 5-6 lần. Tiền thu từ việc bán dâm hai người đàn ông nắm giữ.
Biết mình bị lừa, Phương đã bí mật liên lạc về nhà và gia đình cô đã bỏ công đi tìm Trang để “hỏi tội”. Trang gọi cho Nguyễn bàn liên lạc với hai người Malaysia yêu cầu “thả” nạn nhân trở về, tuy nhiên Trang đòi gia đình Phương phải đưa 2.000 USD để “chuộc”.
![]() |
Trương Nguyễn. |
Sau đó, những người đàn ông Malaysia đã cho người về VN nhận 2.000 USD và thả Phương về nước, cô gái lập tức làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.
Cảnh sát đã nhờ một cô gái đóng giả là người muốn đi nước ngoài làm kiếm tiền, và gọi điện cho Nguyễn nhờ “môi giới”. Người này xuất hiện và lập tức bị bắt giữ, ngay trước đó, cơ quan điều tra đã triệu tập Trang nhưng do đang mang thai nên được cho về.
Tại cơ quan điều tra, hai người này khai nhận đã giao nạn nhân cho hai người VN khác (chưa xác định lai lịch) để họ tiếp tục đưa cô gái qua Singapore rồi qua cửa khẩu Malaysia để bán dâm. Nguyễn nhận được 200 USD, đưa lại cho Trang 2 triệu đồng.
Xuân Hoàng
* Tên nạn nhân được thay đổi.