Ngày 9/3, hành vi của Thuấn bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù và vợ là Vũ Thị Quyên bị tuyên phạt 7 năm.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, đường dây mua bán phụ nữ đưa sang các nước Đông Âu này có quy mô lớn và liên quan nhiều nhân vật ở nhiều tỉnh, thành. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực làm rõ và truy bắt những người liên quan khác trong đường dây.
Vợ chồng Thuấn là một mắt xích trong đường dây này đã tung tiền “đặt hàng” những kẻ môi giới ở Việt Nam tìm chọn những cô gái trẻ, lừa đưa sang Nga làm gái bán dâm tại nhà chứa núp bóng quán karaoke của họ tại Nga.
Ba trong số các tiếp viên bị ép làm việc tại động mại dâm của Thuấn tại Nga đã tố cáo hành vi của hắn với Interpol Việt Nam, thông qua một khách làng chơi người Việt. Họ cho biết mình bị một số người lừa đưa sang Nga lao động, với những ưu đãi hấp dẫn như không phải ứng trước chi phí, khi lĩnh lương sẽ trả nợ sau... Tuy nhiên, sang đến Nga, các cô gái này đã bị đưa thẳng đến một “ốp” người Việt ở Matxcơva, do Thuấn làm chủ. Tại đây, Thuấn đã bắt các cô gái viết giấy nhận nợ với số tiền 3.000 USD/ người, và ép họ phải bán dâm để trừ nợ.
Tháng 11/2005, sau khi nhận được đơn tố cáo, Interpol Việt Nam đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và cảnh sát nước này và giải cứu thành công, đưa 3 nạn nhân về nước an toàn.
Ngày 5/12/2005, Nghiêm Xuân Thuấn bị bắt. Người này thừa nhận, năm 2004 đã cùng vợ là Quyên “mua” một phụ nữ Việt Nam khác trong đường dây của cặp vợ chồng Phú - Thứ, để ép làm gái bán dâm tại quán karaoke của Thuấn tại Matxcơva. Ngoài ra, Thuấn còn bị tố cáo đã có hành vi mua bán ba phụ nữ khác ở Nghệ An bị lừa đưa sang Nga lao động.
K. Ngọc