Bản án ngày 21/5 của TAND huyện Nghi Xuân tuyên Thái, 24 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Thái tại tòa. Ảnh: Hoài Nam
Theo cáo trạng, ngày 24/12/2020, Thái đến đặt thuê phòng dài hạn tại nhà nghỉ ở tổ dân phố 2, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, làm quen và biết ông Tài (47 tuổi, chủ khách sạn) đang muốn đầu tư vào một lĩnh vực khác nên lên kế hoạch lửa đảo. Thái nói với ông Tài đang "làm ăn trên mạng", nếu muốn làm giàu thì có thể giúp. Theo Thái, khi đưa cho anh ta 10 triệu đồng để "hợp tác làm ăn", sau một ngày sẽ được hưởng 1 triệu đồng tiền lời.
Tin lời, ông Tài "đầu tư" cho Thái 20 triệu đồng. Hai hôm sau, Thái hai lần vay tiền bạn bè chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Tài 22 triệu đồng nhằm tạo lòng tin. Từ ngày 29 đến 31/12/2020, ông Tài 7 lần đưa cho Thái 80 triệu đồng nữa để mong được hưởng "hoa hồng". Nhận tiền, Thái đem chơi game.
Chi nhiều tiền nhưng không được thu lãi, đầu tháng 1, ông Tài chất vấn Thái và yêu cầu trả lại kinh phí. Biết bị lộ, Thái trì hoãn, chỉ trả lại được 22 triệu đồng. Đêm đến, anh ta trèo qua cửa sổ của phòng nghỉ bỏ trốn, không thanh toán tiền lưu trú.
Từ trình báo của nạn nhân, sau gần một tuần điều tra, cảnh sát bắt Thái khi đang trú tại một nhà nghỉ ở thị xã Hồng Lĩnh.