![]() |
Hai "Tú ông" trong đường dây mua bán phụ nữ bị bắt. |
>>Dụ dỗ bán trinh 15 triệu đồng
>>Bán trinh giả
Khi những cánh đào xuân hé nụ, báo hiệu một mùa xuân mới lại về trên các rẻo vùng cao biên giới, gia đình Seo, Sương và Chúc cũng nô nức đón một cái Tết yên bình... Buổi sum họp đầm ấm của các cô gái sau những tháng ngày bị đầy đọa nơi đất khách, quê người đã xua đi cái giá lạnh cắt thịt nơi chiều đông biên giới.
Dạo đó, có người phụ nữ cùng thôn là Phàn Mẩy Phương (21 tuổi, làm nghề bán dứa) thường tìm đến nhà các cô gái, nhỏ to gạ gẫm đưa Chúc, Seo và Sương đến TP Lào Cai làm thuê. Theo đó, ngoài tiền ăn uống, Phương sẽ trả cho mỗi người khoảng 1,5 triệu đồng một tháng, một khoản tiền không nhỏ với đồng bào vùng cao.
Vốn nghĩ Phương là người cùng bản nên gia đình các cô đã đồng ý cho con đi làm... Cho đến một ngày, gia đình ba cô gái bất ngờ nhận được thư của con họ gửi về. Nội dung thư cho biết các cô vẫn khỏe mạnh và đang làm ăn rất thuận lợi. Nhưng gia đình phát hiện con dấu trên bì thư được gửi từ thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Lúc này, bên cạnh việc gây sức ép cho Phương, bố mẹ 3 cô đã tìm đến công an huyện Mương Khương, tỉnh Lào Cai tố cáo chị ta.
Khi phát hiện, gia đình của 3 cô gái đã sang Hà Khẩu tìm con, Phương và các tên trong ổ nhóm vội vã đưa 3 bị hại trả lại cho gia đình. Công an huyện Mường Khương đã khởi tố vụ án, tạm giữ 2 can phạm và ngày 22/1 đã chuyển hồ sơ đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ.
Kẻ cầm đầu ổ nhóm mua bán phụ nữ này là Ly Chấn Phà (28 tuổi, trú tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương). Phà đã bàn với Phương tuyển chọn những cô gái trẻ sang Trung Quốc bán trinh, sau đó là bán dâm cho khách. Sau khi nhận lời, Phương ráo riết việc tuyển chọn người là những cô gái trẻ, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đang cần việc làm. Bằng mối quan hệ xã hội thân tộc và dân tộc, Phương dễ dàng lừa gạt 3 cô gái nhẹ dạ và bố mẹ của họ tin vào những lời hứa của cô ta.
Cùng thời gian này, Phà đã bàn với Lồ Thị Trang, 26 tuổi (vì biết Trang có người nhà ở bên kia Trung Quốc) hình thành đường dây đưa người sang Trung Quốc. Đúng dịp đó, người nhà của Trang ở Trung Quốc là Sáng sang Lào Cai để dự đám cưới, Trang đã cùng với chồng là Lồ Sín Sinh và Phương cho người đàn ông Trung Quốc xem "hàng".
Sau khi người này đồng ý, cả bọn thống nhất phương thức ăn chia, đưa 3 người sang bên kia Trung Quốc... 3 cô gái người Mông nhẹ người, non dạ chưa một lần ra khỏi bản nào có biết đâu là địa phận của Trung Quốc và Việt Nam. Họ bị Phà, Phương, Sinh đưa sang Hà Khẩu rồi ép phải bán đi sự trong trắng.
Trước đó, Công an huyện Mường Khương cũng ngăn chặn kịp thời một vụ lừa bán phụ nữ ra nước ngoài, làm rõ kẻ phạm tội là Thền Thị Bẻ, 63 tuổi và con trai là Lèng Văn Lương, 27 tuổi, trú tại xã Lùng Khâu Nhin, huyện Mường Khương.
Nhận được lời "đặt hàng" của gã người Trung Quốc tên là Tứ, Bẻ gấp rút việc lựa chọn tuyển người. Bà ta tìm đến bản vùng cao ở huyện Bắc Hà gạ gẫm những cô gái nhẹ dạ hứa hẹn đưa sang Trung Quốc làm thuê với tiền lương cao. Khi "cá đã cắn câu", Thèn cùng con trai là Lương rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội, bọn chúng thuê xe ôm, đưa cô gái nhẹ dạ lên cửa khẩu hòng dẫn qua biên giới...
* Tên bị hại đã được thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân)