Samsung Galaxy A52 (10,3 triệu)
Ra mắt hồi giữa tháng 3, A52 là smartphone tầm trung mới nhất của hãng điện tử Hàn Quốc. Trang bị vi xử lý Snapdragon 720G, smartphone của Samsung đáp ứng những nhu cầu sử dụng từ cơ bản cho đến giải trí mới nhất. Thương hiệu này đã dành nhiều sự ưu ái cho mẫu smartphone tầm trung mới ra gồm cả phần cứng và ngoại hình. Thiết kế liền lạc, cùng nhiều màu sắc tươi trẻ của A52 nhắm đến những khách hàng tìm kiếm sự cao cấp với mức giá vừa phải.
Smartphone tầm trung Hàn Quốc trang bị cụm camera chính 64 MP, f/1.8 chống rung OIS; camera góc siêu rộng 12 MP, f/2.2; camera macro 5 MP, f/2.2 và cảm biến đo chiều sâu 5MP, f/2.4. Màn hình đục lỗ với camera trước 32 MP, f/2.2. Những thông số đáp ứng nhu cầu sử dụng đương đại của tập khách hàng trẻ.
Smartphone của Samsung còn được trang bị màn hình 6,5 inch Super AMOLED, với độ phân giải FHD+, tần số 90 Hz, mang lại cho người dùng trải nghiệm hình ảnh có độ chi tiết cao và màu sắc tươi mới. Một trong những điểm nhấn khác của smartphone tầm trung này nằm ở bộ pin 4.500 mAh, cho phép người dùng thoải mái sử dụng cả ngày với nhu cầu sử dụng dữ liệu, đàm thoại và giải trí thông thường. Máy có lựa chọn bộ nhớ 128 GB và 256 GB và hỗ trợ thẻ nhớ ngoài tối đa 1 TB.
Oppo Reno 5 Marvel Edition (9,7 triệu)
Được thiết kế theo cảm hứng từ các nhân vật Avenger của vũ trụ điện ảnh Marvel, diện mạo của Oppo Reno 5 Marvel Edition khá bắt mắt. Phiên bản này được sản xuất với số lượng 2.000 chiếc, bán từ ngày 3/4.
So với phiên bản tiêu chuẩn, mặt lưng máy có logo Avenger, dòng chữ Marvel. Trong khi đó, bộ chủ đề và các icon giao diện đều được thiết kế lại theo cảm hứng từ Marvel. Với mức giá cao hơn khoảng 1,3 triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn, người dùng còn được sở hữu bộ tai nghe độc đáo với hoạ tiết Iron Man và khiên của Captain America.
Smartphone của Oppo trang bị camera chính 64 MP, camera góc rộng 8 MP, camera cận cảnh 2 MP và một camera 2 MP đo độ sâu ảnh. Reno 5 sử dụng vi xử lý Snapdragon 720G, RAM 8GB và bộ nhớ 128 GB hỗ trợ thẻ nhớ ngoài cùng hai khay SIM. Mẫu điện thoại này trang bị những tính năng cạnh tranh trong phân khúc như màn hình 6,43 inch AMOLED, cảm biến vân tay trong màn hình và bộ pin 4.310 mAh.
Nokia 8.3 5G (10,5 triệu)
Đối với những người dùng yêu thích Nokia, smartphone tầm trung này có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Sử dụng hệ điều hành Android 10, hỗ trợ kết nối 5G và vi xử lý 8 nhân Snapdragon 765G, Nokia 8.3 có thể giúp người dùng trung thành với thương hiệu không cảm thấy lép vế trước các đối thủ cùng phân khúc khác trên thị trường.
Ở mặt lưng máy trang bị 4 camera Zeiss gồm camera chính 64 MP, camera góc siêu rộng 12 MP, camera chụp cận 2 MP và một cảm biến xoá phông 2 MP. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, smartphone này ghi điểm với những bức ảnh chụp trong điều kiện đủ sáng nhờ màu sắc trung thực và độ chi tiết.
Như nhiều điện thoại cùng phân khúc, Nokia 8.3 được trang bị pin dung lượng 4.500 mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày, cùng khả năng sạc nhanh 18 W. Thời điểm mới ra mắt, smartphone này có giá hơn 13 triệu đồng.
iPhone SE 2020 (10,4 triệu đồng)
Với những người dùng trung thành của Apple, iPhone SE 2020 là lựa chọn ở tầm giá 10 triệu đồng. Giá niêm yết của smartphone này ở mức khoảng 12 triệu, tuy nhiên hầu hết nhà phân phối tại Việt Nam đang bán ở mức giá 10,3 đến 10,5 triệu đồng.
iPhone SE 2020 sở hữu màn hình 4,7 inch phù hợp với những người dùng thích sự nhỏ gọn, khác biệt với trào lưu màn hình lớn hiện nay. Smartphone này trang bị con chip A13 Bionic tương tự thế hệ iPhone 11, do đó có thể dễ dàng xử lý các tác vụ hàng ngày.
Nhắm đến tập khách hàng khác biệt với xu hướng hiện tại, iPhone SE vẫn sử dụng nhút bấm home cơ học, tích hợp cảm biến vân tay và chỉ trang bị camera đơn phía sau.
Thiên Di