Khoảng 21h ngày 31/7, Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi) và Nguyễn Văn Đăng (40 tuổi) cùng ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội rủ nhau lừa các phụ nữ bán sang Trung Quốc.
Tiến và Đăng đến quán cà phê Đồng Quê, Đông Yên, Quốc Oai ngồi uống bia. Bọn họ yêu cầu chủ quán điều hai nhân viên ra uống bia cùng. Chủ quán đã cho gọi Lan và Loan (nhân viên của quán) ra ngồi uống bia cùng. Đến khoảng 23h cùng ngày, Tiến và Đăng thanh toán tiền rồi rủ hai cô gái đi "vui vẻ".
Sau những phút giao lưu mặn mà, hai nữ tiếp viên này đồng ý đi chơi. Sau đó, Đăng và Tiến thuê hai phòng tại một nhà nghỉ và quan hệ tình dục với Lan và Loan. Sáng hôm sau (1/8), hai tên đã vẽ ra việc sẽ tặng mỗi cô gái một chiếc điện thoại và 10 triệu đồng. Nghe vậy, các cô gái tưởng gặp được "đại gia" liền đi theo hai gã đàn ông.
![]() |
|
Hai gã buôn người tại tòa. |
Khi vào đến TP Hà Nội, Tiến đi thuê nhà nghỉ rồi bảo Đăng đi mua thuốc ngủ cho vào 2 lon nước ngọt lừa cho cả hai cô gái uống. Khi nạn nhân "dính chưởng", bọn chúng đưa cả hai lên Lào Cai.
Tiến gọi điện cho Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi, TP Lào Cai, đang sống ở Vân Nam, Trung Quốc) thông báo đã kiếm được "hàng" để bố trí người ra đón. Lên đến Lào Cai, Hằng đã cho Phạm Khắc Hoàn (25 tuổi, trú ở Lào Cai) ra đón rồi đưa cả 4 người sang Trung Quốc.
Khoảng 1h30 ngày 2/8, hành vi của nhóm này bị lực lượng chức năng phát hiện. Sau khi được giải thoát, hai cô gái có đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tiến và Đăng. Tại cơ quan điều tra, cả hai tên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.
Theo lời khai của hai tên này, nếu đưa được một phụ nữ sang Trung Quốc thì sẽ được Hằng trả cho 4 triệu đồng một cô.
Ngày 26/12, TAND TP Hà Nội đưa vụ án mua bán phụ nữ đối với Tiến và Đăng, Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tiến 9 năm tù, Đăng nhận 8 năm.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng
