- Điều gì đã thúc đẩy anh thực hiện album solo?
- Với một ban nhạc thì đôi khi cảm hứng của bạn lại không trùng hợp với các thành viên còn lại. Chúng tôi đã có một tour diễn khá thành công và sau đó thì ai cũng nhìn nhau nghi ngại, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Vì thế, mọi người đã quyết định tạo cơ hội cho từng thành viên khẳng định mình trong khoảng 2 năm.
- Nhìn anh giờ đây hoàn toàn khác với phong cách của Matchbox 20, anh đang định thay đổi hình ảnh theo chiều hướng nào?
- Không, tôi chỉ cắt tóc khi thực hiện đĩa nhạc mới. Lúc ấy, tôi đang ở New York và mùa hè ở đó thì nóng đến khủng khiếp. Hiển nhiên là tôi muốn vứt bỏ bớt lớp "lông vũ" trên người cho sảng khoái. Và rồi tôi phát hiện ra để cái đầu trọc lốc thật là tuyệt. Tôi đã gắn bó với cả một "chậu tóc" trên đầu bao lâu nay, mỗi lần cắt tỉa tốn đến hàng trăm đôla. Còn bây giờ ư, tôi sẽ tự cạo trọc cho mình, quá đơn giản mà.
- Anh nhận định về album Something to Be của mình thế nào?
- Tôi đã chế một món lẩu của riêng mình với đủ hương vị rock, đồng quê, funk, jazz. Dù sao thì cũng chỉ một mình cái tên của tôi chịu hậu quả với sự sống chết của đĩa nhạc, vì thế mà tôi cứ lông bông với những ý tưởng riêng của mình. Nhưng sự thực là sản phẩm tôi làm ra cũng ổn đấy chứ.
- Anh là một người đàn ông đã có vợ, nhưng hầu hết các ca khúc trong album đều thể hiện nỗi đau và những điều trăn trở. Anh có mối lo gì vậy?
- Không phải mối quan hệ nào cũng mạnh mẽ, cứng cáp ngay từ đầu. Chúng tôi cũng đã trải qua những thử thách, và qua đó chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vả lại, là một nhạc sĩ, tôi luôn thích viết về khoảng thời gian mình bất an, đứng giữa ngã ba đường. Mỗi khi thấy không ổn, tôi lại lùa hết sự căng thẳng vào nốt nhạc, và tôi lại trở về là một gã nhộn trong thời gian còn lại.
- Là nghệ sĩ solo đầu tiên đạt vị trí đầu bảng Billboard, hẳn là anh vô cùng hạnh phúc?
- Đó là sự khởi đầu tuyệt vời. Nhưng bằng sự trải nghiệm của tôi thì sự thành công hay thất bại về mặt thương mại của một album chẳng nói lên điều gì cả. Việc ca khúc của tôi đạt vị trí quán quân không có nghĩa đó là thu âm tuyệt vời nhất thế giới.
Bạch Kim