Bước đầu chuyên án đã bắt tạm giam 6 đối tượng và 1 đối tượng bị khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại. 6 bị can (đều ở Cà Mau) bị giam vì hành vi môi giới mại dâm, gồm vợ chồng Hà Ngọc Hoa (40 tuổi) - Lê Văn Nhiều (33 tuổi); vợ chồng Hà Ngọc Loan (tức Yến, 44 tuổi) - Đặng Chí Hoàng (tức Tèo); Nguyễn Thị Điều (tức Tư "Ú", 41 tuổi); Hà Ngọc Phượng (36 tuổi). Riêng Huỳnh Cẩm Quỳnh (19 tuổi) được tại ngoại để điều tra do có con nhỏ.
Từ tháng 6/2004 đến nay, đường dây đã cung cấp cho các tụ điểm theo kiểu trao đổi giá liên hoàn. Các cô được nhóm đối tượng trên bao ăn, ở tại một số nhà nghỉ, quán nhậu trên địa bàn Rạch Giá (mỗi nơi từ 3 đến 8 cô) và được trả lương từ 600.000 đồng đến 1.200.000 đồng/tháng.
Khi khách có nhu cầu, bọn môi giới sẽ trực tiếp cho gái mại dâm đi phục vụ khách và khi kết thúc sẽ đến chở “hàng” về. Khi bán dâm xong, các cô phải đưa cho nhóm đối tượng trên tiền môi giới từ 50.000 đồng/lần đi; ngủ qua đêm là 100.000-150.000 đồng.
Mỗi ngày, các đại lý của đường dây nói trên thu tiền “cò” từ 200.000 đến 600.000 đồng. Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng này có quan hệ ruột thịt với nhau nên liên kết rất chặt, kín đáo.
Theo Tiền Phong, để có nguồn gái, bọn chúng chia nhau về các tỉnh miền Tây dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ bằng “chiêu” nói dối sang Kiên Giang bán cà phê với mức lương 1.000.000-2.000.000 đồng/tháng.