Vốn là những thanh niên Hà Nội, nhưng cả Sỹ, Nam, Hà, Tuấn đều không nghề nghiệp. Dựa vào mã đẹp trai của mình nên cả bọn thường tụ tập nhau, bàn cách kiếm tiền bằng thủ đoạn làm quen với các cô gái trên mạng Internet, xem webcam. Khi các cô gái đồng ý gặp mặt, chúng tìm cách lừa họ đem lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) bán cho đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc của Nguyễn Thị Dân (tức Hương), 31 tuổi, một má mì sang Trung Quốc lấy chồng từ năm 11 tuổi và Đỗ Văn Thắm, một tay thầu gái mại dâm có tiếng, vừa bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử trong một vụ án khác về hành vi tương tự.
Chỉ trong 2 tháng (từ 12/2004 đến tháng 2/2005), bọn chúng đã lừa bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc lấy 20 triệu đồng đem về chia nhau.
Ngày 12/2/2005, Sỹ, Hà chat trên mạng và làm quen được với chị Lưu Thị Minh Thùy và Nguyễn Thị Thu Ngoan, 21 tuổi, đều là sinh viên năm thứ 2, Đại học Bách khoa Khoa Công nghệ thông tin TP HCM tại Hà Nội). Sau buổi làm quen chóng vánh, 2 tên lừa 2 chị rủ đi mua điện thoại di động tại Lạng Sơn, rồi cùng Thắm chờ sẵn ở đó đem bán cho Dân lấy 6.000 nhân dân tệ (tương đương 12 triệu đồng Việt Nam). Còn trước đó, cũng qua chat, ngày 19/12/2004, Sỹ và Nam làm quen với em Nguyễn Thị Phương, 17 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội và lừa chị Phương đi Lạng Sơn đem bán được 8 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, bọn chúng còn khai cũng vào khoảng thời gian này và với cùng thủ đoạn làm quen trên mạng Internet, bọn chúng đã lừa bán thêm được 3 cô gái có tên là Huyền, 21 tuổi, quê ở Nam định, thuê trọ ở khu vực Cầu Giấy), Hương, 22 tuổi và Huyền, 21 tuổi, cùng thuê trọ ở phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đem bán cho Dân và Thắm lấy được 18 triệu đồng. Cả 3 bị hại này đến nay vẫn chưa xác định được tung tích.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Nguyễn Thị Dân đã bỏ trốn sang Trung Quốc, nay vẫn chưa bắt được. Đối với 3 chị: Thùy, Ngoan và Phương thì chỉ có duy nhất chị Thuỳ về Việt Nam, còn lại 2 chị Ngoan và Phương hiện vẫn chưa trở về.
Tòa đã tuyên án phạt: Nguyễn Thạc Sỹ 16 năm tù giam, Nguyễn Thạc Nam 15 năm tù, Đỗ Văn Thắm 17 năm tù, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Thạc Hà cùng lĩnh 14 năm tù giam. Ngoài ra 5 bị cáo còn phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổng số 52,5 triệu đồng cho chị Thùy.
K. Ngọc